Trong những giờ gần đây, các hoạt động trinh sát và chiến đấu chưa từng có đã được ghi nhận xung quanh lãnh thổ Iran, khiến lực lượng phòng không của nước này phải được đặt trong tình trạng báo động cao.
Nguồn tin quân sự Iran đã báo cáo sự việc diễn ra vào ngày 5 tháng 3 năm 2025, chỉ ra thực tế nhiều chuyến bay của UAV và tiêm kích đã được phát hiện, có lẽ thuộc về lực lượng nước ngoài, nhiều phi cơ theo ghi nhận đã bay qua khu vực biên giới.
Lực lượng phòng không Iran đã được đặt trong tình trạng báo động cao, giám sát không phận suốt ngày đêm và chuẩn bị cho mọi diễn biến.
Phía Tehran vẫn chưa nêu tên thủ phạm, nhưng các chuyên gia liên hệ hoạt động này với sự leo thang căng thẳng trong khu vực, bao gồm xung đột ở Yemen và sức ép của Hoa Kỳ đối với chương trình hạt nhân của Iran.
Tình hình trên đã trở thành một phần của sự căng thẳng địa chính trị đang nhấn chìm Trung Đông.
Theo nguồn tin, kể từ đầu năm 2025, Iran đã tăng cường chuẩn bị quân sự để đáp trả các hành động từ Hoa Kỳ, Israel và các đồng minh của họ trong khu vực.

Theo tờ New York Times, các chuyến bay do thám có khả năng được thực hiện bởi máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ và tiêm kích F-35 của Israel để theo dõi các căn cứ quân sự và địa điểm hạt nhân của Iran như Natanz và Fordow.
Sự việc này diễn ra trong bối cảnh ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng và tiếp tục chính sách "gây sức ép tối đa" lên Tehran vào tháng 1 năm 2025, bao gồm các lệnh trừng phạt và đe dọa hành động quân sự.
Đổi lại, Iran đang tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Theo kênh truyền hình Al Jazeera, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã triển khai nhiều hệ thống phòng không, bao gồm Tor-M1 của Nga và Khordad nội địa để sẵn sàng đáp trả trước nguy cơ cuộc tấn công có thể xảy ra.
Theo hãng thông tấn địa phương IRNA, các chỉ huy Iran cho biết bất kỳ nỗ lực nào vi phạm không phận sẽ bị ngăn chặn ngay lập tức, nhấn mạnh sự sẵn sàng đáp trả của Tehran.
Nhiều chuyên gia được BBC phỏng vấn tin rằng hoạt động này có thể liên quan đến vụ bắn hạ máy bay không người lái MQ-9 thứ 15 của Hoa Kỳ tại Yemen do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn, sự kiện đã làm gia tăng căng thẳng với Washington.