Giới trẻ vẫn mơ hồ kiến thức tránh thai

Giới trẻ vẫn mơ hồ kiến thức tránh thai

(GD&TĐ) - Quan hệ tình dục sớm, trước hôn nhân ngày càng nhiều nhưng không ít bạn trẻ lại mơ hồ về các biện pháp tránh thai. Đây là lý do khiến nhiều cô cậu học trò nghĩ ra biện pháp tránh thai có một không hai.

Những cách tránh thai nực cười

Hoàng My (Cầu Giấy, Hà Nội)  cho biết: Các biện pháp tránh thai được nghe từ khi học lớp 8, do đàn chị lớp trên truyền lại. Theo “bí kíp” đó thì quan hệ xong, bạn gái chỉ cần nhảy dây là những thứ cần rơi sẽ tự ra ngoài.  Tuy chưa rơi vào hoàn cảnh phải nhảy dây nhưng My cũng tự tin cho rằng quan hệ dưới nước hoặc quan hệ đứng sẽ vô cùng an toàn.

Còn T.Mai (Thanh Xuân, Hà Nội) đang học lớp 11 cho rằng, cách tốt nhất, ít tốn kém là quan hệ xong thì dùng xà phòng hay nước chanh rửa vùng kín (?!) “Rửa nhiều lần thì chả có con gì sống được” - Mai quả quyết.

Bên cạnh những cách tránh thai “sáng tạo” trên, không ít bạn trẻ chọn cách an toàn hơn là quan hệ vào ngày đèn đỏ, quan hệ một chút rồi thôi hoặc không xuất tinh vào bên trong là… an toàn tuyệt đối. Cũng có bạn tỏ ra am hiểu các biện pháp phòng tránh thai đã uống gấp đôi số thuốc cần uống hoặc nhét bông vào vùng kín để chặn đường các tinh binh.

Theo các chuyên viên tư vấn Tổng đài Vì chất lượng cuộc sống (Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình), hàng ngày có rất nhiều bạn trẻ gọi đến xin được tư vấn. Có bạn thì lo sợ khi lần đầu tiên thấy máu kinh. Có bạn hỏi cách tính chu kỳ kinh để quan hệ không để lại hậu quả hay cũng có bạn chia sẻ những lo lắng vì cảm thấy ngứa sau một vài lần cho bông, túi nilong vào âm đạo trước khi quan hệ…

Cũng vì thiếu hiểu biết

Thống kê của Tổng cục Dân số - Kế hoạch  hóa gia đình, 10 năm qua, tỷ lệ nạo phá thai ở Việt Nam liên tục giảm, tuy nhiên tỷ lệ nạo phá thai ở trẻ vị thành niên, thanh niên lại có dấu hiệu tăng. Tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP Hồ Chí Minh năm 2012, cứ 100 trường hợp trẻ sinh ra sống, lại có 73 trường hợp nạo phá thai, trong đó 2,4% là vị thành niên. Một số tài liệu khác cho thấy, trong số tỷ lệ nạo phá thai ở nước ta, 20% là ở lứa tuổi vị thành niên, trên cả nước có 5% em gái sinh con trước tuổi 18, 15% sinh con trước tuổi 20.

Trẻ sinh sống tại thành phố, trong gia đình trí thức là chủ yếu mà kiến thức để phòng thân còn mù mờ như vậy do gia đình mới chỉ quan tâm chăm lo cho các em về kiến thức, vật chất mà hiếm khi quan tâm đến chuyện tư vấn, hướng dẫn cho các em về sức khỏe sinh sản, thậm chí vì sợ con cái hư sớm mà né tránh, nghiêm cấm con cái tìm hiểu về lĩnh vực này khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Còn theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, tình trạng nạo phá thai ở giới trẻ, đặc biệt trẻ vị thành niên  không chỉ là một gánh nặng, thách thức lớn cho công tác dân số nước ta trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản thời gian tới, mà đáng ngại hơn là nó để lại những hậu quả nghiêm trọng cho thế hệ trẻ sau này, bởi nạo phá thai tràn lan chính là nguyên nhân hàng đầu gây viêm nhiễm đường sinh sản, vô sinh ở nữ giới.

Kết quả điều tra quốc gia về vị thành niên, thanh niên cho thấy thái độ về sử dụng bao cao su là tiêu cực. Có tới 70% thanh thiếu niên được phỏng vấn cho rằng bao cao su làm giảm khoái cảm, hơn 50% cho rằng những người mang theo bao cao su bên mình là những người có thể có quan hệ không đàng hoàng…

Vương Trần

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội viên Chi hội phụ nữ bản Hỏm Hốc tìm hiểu mô hình kinh tế của gia đình chị Lò Thị Mông.

Chị Mông làm kinh tế giỏi

GD&TĐ - Trong cuộc sống vô vàn khó khăn, chị Lò Thị Mông đã vươn lên để trở thành một trong những hội viên làm kinh tế giỏi ở Tuần Giáo (Điện Biên).

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...