Chị Mông làm kinh tế giỏi

GD&TĐ - Trong cuộc sống vô vàn khó khăn, chị Lò Thị Mông đã vươn lên để trở thành một trong những hội viên làm kinh tế giỏi ở Tuần Giáo (Điện Biên).

Hội viên Chi hội phụ nữ bản Hỏm Hốc tìm hiểu mô hình kinh tế của gia đình chị Lò Thị Mông.
Hội viên Chi hội phụ nữ bản Hỏm Hốc tìm hiểu mô hình kinh tế của gia đình chị Lò Thị Mông.

Hội viên tiêu biểu...

Trong những năm qua, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Tuần Giáo. Thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương hội viên phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, hạnh phúc. Chị Lò Thị Mông, hội viên phụ nữ Chi hội bản Hỏm Hốc, xã Mường Mùn là một trong những điển hình trong phong trào này.

Chị Lò Thị Mông sinh năm 1985, là hội viên Chi hội Phụ nữ bản Hỏm Hốc, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo. Xuất thân từ gia đình thuần nông, những năm đầu lập gia đình, cuộc sống khó khăn, điều kiện kinh tế chưa ổn định. Bản thân chị nhiều lúc thấy nản chí, muốn bỏ cuộc. Nhưng với bản tính chịu thương chịu khó, cố gắng vượt qua mọi khó khăn và nỗ lực để làm giàu chính trên mảnh đất quê hương, chị không chịu lùi bước.

Năm 2020, được sự động viên, giúp đỡ của chị em trong Chi hội phụ nữ, chị Mông đã bàn bạc với gia đình và mạnh dạn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tuần Giáo với số vốn ban đầu là 50 triệu đồng để đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi.

Ban đầu, vợ chồng chị mua 2 con trâu, 2 con bò về nuôi. Qua 3 năm đầu tư phát triển kinh tế, từ chăn nuôi nhỏ lẻ, đến nay gia đình chị đã có 6 con trâu, 10 con bò, 14 con lợn, 300 con gia cầm và hơn 1.000m2 ao cá.

lo-thi-mong.jpg
Chị Lò Thị Mông chăm sóc đàn gia súc.

Ngoài ra, gia đình chị còn trồng thêm lúa, sắn, ngô, lạc và trồng cỏ để phục vụ chăn nuôi. Ngoài vườn, chị trồng các loại rau màu để bán ra thị trường. Để thuận tiện cho việc chăn nuôi, buôn bán, năm 2019 gia đình chị đã đầu tư mua 1 chiếc xe ô tô chở hàng. Ngoài việc phục vụ gia đình, chiếc xe còn được dùng để chở thuê nông sản cho người dân trong bản.

Từ mô hình kinh tế tổng hợp, sau khi trừ chi phí gia đình chị Mông thu khoảng 250-300 triệu đồng/năm. Có thu nhập ổn định, gia đình chị đã xây dựng được ngôi nhà khang trang và có điều kiện lo cho các con ăn học.

Không chỉ lo làm giàu cho bản thân, chị Lò Thị Mông còn vận động những hội viên khác cùng nhau xây dựng mô hình kinh tế có hiệu quả. Chị còn cho những hội viên khó khăn hơn vay vốn không lấy lãi để phát triển kinh tế gia đình, chung tay góp sức vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Chị Mông cho biết: Trước đây khi mới lấy chồng, gia đình rất khó khăn, không đủ ăn, đủ mặc. Từ khi tham gia sinh hoạt chi hội phụ nữ, chị được tham gia các lớp dạy nghề về trồng trọt và chăn nuôi, rồi về áp dụng ở gia đình mình.

“Đến nay, gia đình tôi đã nuôi lợn, gà, trâu bò, làm vườn rau mang ra chợ bán, mang lại thu nhập cho gia đình. Bản thân tôi luôn ý thức được việc phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình là rất cần thiết, khi kinh tế gia đình ổn định thì mới có điều kiện giúp đỡ những hội viên khác có hoàn cảnh khó khăn hơn”, chị Lò Thị Mông chia sẻ.

Cùng nhau vươn lên...

Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Mông còn là hội viên gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của hội. Chị luôn sẵn sàng giúp đỡ hội viên khó khăn trong chi hội về vốn không lấy lãi để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Không những thế, chị Mông còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi, phát triển kinh tế của gia đình trong các buổi sinh hoạt với mong muốn các hội viên cùng nhau vươn lên xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Chị Lò Thị Lả - Chi hội trưởng Phụ nữ bản Hỏm Hốc, xã Mường Mùn nhận định: “Chị Lò Thị Mông được các cấp hội đánh giá cao về mọi mặt. Chị ấy luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chi hội giao. Ngoài ra, chị Mông luôn nêu cao tinh thần đoàn kết “lá lành đùm lá rách”, giúp đỡ các hội viên khác cùng phát triển kinh tế”.

lo-thi-mong-2.jpg
Ngoài chăn nuôi, gia đình chị Mông còn đầu tư máy xay xát để có thêm thu nhập.

Chị Lò Thị Ước - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, cho biết thêm: “Bản thân và gia đình chị Mông luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cá nhân chị ấy tham gia sinh hoạt Chi hội phụ nữ và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của một người hội viên. Chị Mông luôn phấn đấu, rèn luyện tốt phẩm chất đạo đức của người phụ nữ Việt Nam "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang". Đồng thời, chị còn tham gia vận động những hội viên khác trong Chi hội cùng nhau xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả”.

Những thành quả đạt được hôm nay, chị Lò Thị Mông xứng đáng là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế hộ gia đình cho nhiều chị em học tập và làm theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ