Điểm nhấn xuyên suốt

GD&TĐ - Đến hẹn lại lên, những thông tin về tuyển sinh đại học, cao đẳng luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của thí sinh, phụ huynh và dư luận xã hội.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Hóa giải những băn khoăn, lo lắng của thí sinh, đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT khẳng định, công tác tuyển sinh năm nay cơ bản ổn định như năm trước. Tuy nhiên, Bộ cũng dự kiến sẽ có những thay đổi nhằm khắc phục hạn chế, bất cập trong năm 2021.

Theo đó, một trong những dự kiến điều chỉnh là thí sinh đăng ký xét tuyển đại học chỉ 1 lần. Thí sinh được đăng ký xét tuyển trực tuyến sau khi kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT và các em sẽ có khoảng thời gian nhất định để cân nhắc trước khi điền vào phiếu lựa chọn nguyện vọng.

Ngoài ra, việc đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển cũng sẽ thực hiện hoàn toàn trực tuyến trên Cổng thông tin của Bộ GD&ĐT và Cổng dịch vụ công quốc gia. Phần mềm chung sẽ lọc ảo với tất cả phương thức, để mỗi thí sinh trúng tuyển nguyện vọng cao nhất.

Chia sẻ về những dự kiến điều chỉnh trên, hầu hết giáo viên và học sinh từ miền ngược cho đến miền xuôi, từ thành thị cho đến nông thôn đều bày tỏ sự đồng thuận và ghi nhận, đó là những điều chỉnh tích cực, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi, giúp các em gia tăng cơ hội trúng tuyển, mà còn tăng quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục đại học.

Nói như Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), điều chỉnh này nhằm tạo điều kiện tối đa cho thí sinh từ khâu đăng ký, xét tuyển đến bảo đảm tính công bằng, minh bạch, khách quan giữa các phương thức tuyển sinh trong một ngành và giữa các trường với nhau; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các trường trong khâu xét tuyển, hạn chế được thí sinh ảo.

Tại nhiều cuộc họp liên quan đến công tác tuyển sinh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định, đổi mới bao giờ cũng gắn với kế thừa và phát triển. Năm 2021, giữa “cơn bão” của đại dịch Covid-19, nhưng toàn hệ thống đã rút ra bài học kinh nghiệm của 2020. Nhờ đó mà công tác tuyển sinh đạt kết quả đáng khích lệ và thành công trên mọi phương diện; trong đó nhiều khâu được các cơ sở giáo dục vận dụng linh hoạt để phù hợp với bối cảnh của thực tiễn; thậm chí có những công đoạn chưa từng có tiền lệ, đơn cử như việc xác nhận nhập học trực tuyến.

Nhắc đến công nghệ mới thấy, đây được coi là điểm sáng trong các mùa tuyển sinh - năm sau hoàn thiện hơn và tốt hơn năm trước, nhất là trong bối cảnh đại dịch hoành hành chưa có hồi kết. Thế mới nói, việc đổi mới là cần thiết để bắt nhịp với thời đại, nhưng đổi mới không có nghĩa là “xóa sổ”, loại bỏ cái cũ. Trái lại, những ưu điểm sẽ được kề thừa và phát huy để ngày càng hoàn thiện hơn.

Vì thế, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyển sinh đã và đang được Bộ GD&ĐT và các cơ sở đào tạo “vận hành” theo hướng này. Điều đó không những giúp thí sinh đăng ký xét tuyển dễ dàng, mà còn giúp các trường thuận lợi trong các khâu của tuyển sinh và giảm được thí sinh ảo. Với các trường THPT, Sở GD&ĐT cũng giảm bớt các “công việc chân, tay” liên quan đến thủ tục hành chính.

Chẳng thế mà, năm nay Bộ GD&ĐT chủ trương tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin từ khâu đăng ký thi tốt nghiệp THPT cho đến đăng ký nguyện vọng xét tuyển và lọc ảo. Đây cũng là một trong những điểm nhấn và gần như xuyên suốt những gì được cho là đổi mới của mùa tuyển sinh năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.