Tổng giám đốc Uralvagonzavod - ông Alexander Potapov, đã báo cáo điều này và chỉ rõ rằng các xe tăng T-90M, T-72B3M và T-80BVM sẽ được trang bị thêm hệ thống bảo vệ và tác chiến điện tử (EW) trước khi được đưa ra mặt trận.
Theo ông Potapov, các loại xe mới này đã được trang bị hệ thống bảo vệ tăng cường theo tiêu chuẩn, giúp tăng khả năng chiến đấu.
Tuyên bố nhấn mạnh vai trò chiến lược của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước đối với việc cung cấp cho quân đội các thiết bị hiện đại trong bối cảnh xung đột đang diễn ra.
Uralvagonzavod đã chuẩn bị hơn 60 xe tăng để tham gia Diễu hành Chiến thắng không chỉ ở Moskva mà còn tại các thành phố khác của Nga.
Những phương tiện này, tượng trưng cho sức mạnh quân sự của đất nước, sẽ được cải tiến sau buổi lễ, bao gồm lắp đặt giáp phản ứng nổ và tác chiến điện tử hiện đại có hiệu quả chống lại máy bay không người lái và vũ khí có độ chính xác cao.
Quá trình hiện đại hóa cho phép tăng đáng kể khả năng sống sót của xe tăng trong điều kiện hoạt động chiến đấu cường độ cao, khi máy bay không người lái trở thành một trong những mối đe dọa chính.

Ông Potapov lưu ý rằng nhà máy Uralvagonzavod đang hoạt động ở công suất tối đa, cung cấp cả các loại thiết giáp theo lịch trình và những đơn hàng khẩn cấp cho mặt trận.
Các cơ sở sản xuất của Uralvagonzavod đóng vai trò trung tâm trong việc duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội Nga. Năm 2024, công ty đã tăng sản lượng xe tăng lên 20% so với năm trước, tập trung vào các mẫu T-90M và T-72B3M hiện đại.
Xe tăng T-90M trang bị hệ thống ngắm ảnh nhiệt và lớp giáp cải tiến, được coi là một trong những xe tăng tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Nga, trong khi dòng T-80BVM chạy bằng turbine khí được đánh giá cao vì khả năng cơ động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Việc trang bị thêm hệ thống tác chiến điện tử là nhằm ứng phó với hoạt động ngày càng tăng của máy bay không người lái FPV của Ukraine, chiếm tới 60% mối đe dọa đối với xe bọc thép.