Theo thông báo của giới chức Nga, từ lúc 06h00 ngày 12 tháng 5 đến 04h00 ngày 13 tháng 5 theo giờ UTC, không phận trên bãi thử tên lửa Kapustin Yar, nằm ở phía đông bắc vùng Astrakhan của Nga, sẽ bị đóng cửa.
Các hạn chế sẽ được áp dụng từ mặt đất lên đến độ cao không giới hạn.
Chính quyền Nga đã thông báo điều này bằng cách ban hành NOTAM (loại QRTCA) từ Rostov FIR. Cũng theo thông báo này, một phần của khu vực Volgograd và Saratov cũng sẽ nằm trong vùng cấm bay.
(NOTAM là thông báo được gửi tới cơ quan hàng không để cảnh báo phi công về các mối nguy hiểm tiềm ẩn dọc theo đường bay hoặc tại một địa điểm có thể ảnh hưởng đến chuyến bay.)
Ngay sau khi Nga đưa ra thông báo này, giới truyền thông Ukraine ngay lập tức bày tỏ mối quan ngại về khả năng tên lửa đạn đạo tầm trung mới nhất của Nga là Oreshnik, sẽ được phóng vào Kiev.
Họ lưu ý rằng, chính từ bãi thử này, hệ thống tên lửa Oreshnik đã phóng một tên lửa mang đầu đạn thông thường vào Ukraine ngày 21 tháng 11 năm 2024, được Lực lượng Vũ trang Nga sử dụng và bắn trúng nhà máy Yuzhmash ở thành phố Dnepr (Dnepropetrovsk) tại Ukraine.

Trước đó, vào ngày 09 tháng 5, người Ukraine còn lo lắng hơn nữa khi Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kiev đưa ra cảnh báo tới công dân Mỹ.
“Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Kiev đã nhận được thông tin về một cuộc không kích nghiêm trọng có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong vài ngày tới” - thông cáo của phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ nêu rõ.
Đồng thời, tất cả công dân Hoa Kỳ tại thủ đô Ukraine được khuyến cáo nên dự trữ nước, thực phẩm và thuốc men, và không được bỏ qua tín hiệu còi báo động không kích.
Điều đáng lưu ý là, một ngày trước khi Nga mở cuộc tấn công vào ngày 21 tháng 11 năm 2024, Hoa Kỳ đã cảnh báo Ukraine và các đồng minh khác về “một cuộc tấn công trên không đáng kể có thể xảy ra”.
Sau đó, người Mỹ và một số quốc gia khác đã đóng cửa các cơ quan ngoại giao của họ tại Kiev và quả thực là cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik của Nga đã diễn ra đúng ngày hôm sau.