Ấn Độ, Pakistan đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức

GD&TĐ -Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được giữa Ấn Độ và Pakistan sau "một đêm đàm phán dài" do Mỹ làm trung gian.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đã làm trung gian hòa giải cho thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Pakistan và Ấn Độ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington đã làm trung gian hòa giải cho thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa Pakistan và Ấn Độ.

"Tôi vui mừng thông báo rằng, Ấn Độ và Pakistan đã đồng ý ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trong bài đăng trên Truth Social vào ngày 10/5.

Ông Trump cũng ca ngợi cả hai bên đã thể hiện "lý lẽ thường tình và trí thông minh tuyệt vời".

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng cho biết, hai nước láng giềng đã quyết định " bắt đầu đàm phán về một loạt các vấn đề rộng tại một địa điểm trung lập".

Theo Ngoại trưởng Rubio, ông và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã tham gia các cuộc đàm phán với các quan chức cấp cao của Ấn Độ và Pakistan trong 48 giờ qua, bao gồm Thủ tướng Narendra Modi và Shehbaz Sharif, nhà ngoại giao hàng đầu của Ấn Độ, Subrahmanyam Jaishankar, và Tổng tham mưu trưởng Lục quân Pakistan, Asim Munir.

Ngay sau thông báo, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, các chỉ huy hoạt động quân sự của hai quốc gia đã nhất trí chấm dứt mọi hành động thù địch trong một cuộc điện đàm trước đó vào ngày 10/5 do phía Pakistan khởi xướng.

Ngoại trưởng Pakistan, Ishaq Dar, đã viết trên X: "Islamabad và New Delhi đã nhất trí ngừng bắn có hiệu lực ngay lập tức".

New Delhi cho biết, lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào lúc 5 giờ chiều (giờ địa phương) ngày 10/5.

Thỏa thuận ngừng bắn diễn ra sau một cuộc leo thang quân sự ngắn ngủi nhưng nhanh chóng giữa hai cường quốc hạt nhân.

Đầu tuần này, New Delhi đã phát động “Chiến dịch Sindoor”, một loạt các cuộc tấn công vào các cơ sở khủng bố bị tình nghi ở Pakistan và Kashmir do Pakistan quản lý.

Các hoạt động quân sự này nhằm trả đũa cho một cuộc tấn công khủng bố vào ngày 22/4/2025 tại Lãnh thổ Liên bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ khiến 26 thường dân thiệt mạng.

Vụ tấn công ban đầu được nhận trách nhiệm bởi "The Resistance Front", một nhóm được cho là có liên hệ với tổ chức thánh chiến Lashkar-e-Taiba có trụ sở tại Pakistan.

New Delhi cho biết, các điều tra viên của họ đã có thể xác định được các nút liên lạc của những kẻ khủng bố trong và đến Pakistan.

Islamabad đã kịch liệt phủ nhận rằng, họ có bất kỳ vai trò nào trong vụ tấn công và đã kêu gọi một cuộc điều tra công bằng.

Islamabad đã lên án hành động của Ấn Độ là "hành động khiêu khích tàn bạo", và đáp trả bằng cách pháo kích qua Đường kiểm soát, biên giới trên thực tế giữa các quốc gia ở Kashmir, cũng như bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Vào cuối ngày 9/5, Pakistan tuyên bố rằng, họ đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Ấn Độ có tên là “Bunyan Al Marsoos” (Bức tường không thể phá vỡ) trong cái mà họ gọi là sự trả đũa cho các cuộc tấn công của Ấn Độ. Các cuộc tấn công nhắm vào các địa điểm quân sự của Ấn Độ đã xảy ra sau đó.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ