Những chiếc xe tăng cuối cùng thuộc loại này đã được gửi đến Ukraine vào cuối tháng 3 - đầu tháng 4 năm 2025, qua đó chấm dứt việc sử dụng chúng trong Lục quân Séc.
Theo ghi chú trong ấn phẩm HN, biên đội T-72M1 cuối cùng với số lượng khoảng 20 chiếc đang phục vụ trong Tiểu đoàn xe tăng 73, hiện đơn vị không có thiết giáp hạng nặng và đang chờ xe tăng Leopard 2 trong tương lai.
“Tôi chỉ có thể nói rằng không còn xe tăng T-72M1 nào ở căn cứ này nữa”, một nguồn tin nắm rõ tình hình ở Lữ đoàn 7 nói với phóng viên tờ HN.
Tổng cộng sau khi Tiệp Khắc tan rã, Cộng hòa Séc thừa hưởng 86 xe tăng T-72M1, một số trong đó đã được nâng cấp lên phiên bản T-72M4, trong khi số còn lại vẫn giữ nguyên cấu hình M1 ban đầu.
Ngoài ra một số xe tăng đã được đưa về lực lượng dự bị, nơi chúng được lưu lại trong một thời gian đáng kể, và sau khi Nga bắt đầu cuộc chiến tại Ukraine, chúng đã được đưa trở lại hoạt động và chuyển giao cho Kyiv.
Cộng hòa Séc hiện đang tiến hành tái vũ trang lực lượng xe tăng của mình trên quy mô lớn. Việc mua MBT Đức là một phần trong chiến lược của Prague nhằm tăng cường an ninh và hiện đại hóa quân đội, trong đó nước này sẽ thay thế T-72M4CZ được hiện đại hóa bằng loại Leopard 2A4 và bổ sung thêm những chiếc Leopard 2A8.

Bộ Quốc phòng Séc lưu ý rằng xe tăng kiểu Liên Xô không đáp ứng được các tiêu chuẩn hiện đại và việc hiện đại hóa chúng gặp nhiều khó khăn do những hạn chế về thiết kế.
Hiện nay Prague đang trang bị cho Tiểu đoàn xe tăng 73 những chiến xa mới, có thể đáp ứng mọi yêu cầu của NATO về trang bị và khả năng kỹ thuật. Đơn vị này cũng sẽ bao gồm một trung đội hỗ trợ, được trang bị xe bọc thép cứu hộ Buffel mà Cộng hòa Séc hiện đang nhận từ Đức.
Trong khuôn khổ hiện đại hóa lực lượng thiết giáp, Prague đã đưa việc mua xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2A8, dự kiến sẽ được bàn giao từ năm 2027 đến năm 2029, vào danh sách các dự án chiến lược của Lực lượng vũ trang quốc gia.
Bên cạnh đó vào năm 2022, Cộng hòa Séc đặt hàng 28 xe tăng Leopard 2A4 đã qua sử dụng, trước đây thuộc về Quân đội Thụy Sĩ nhưng được Rheinmetall tân trang lại.
Sau đó, quốc gia này nhận được lời đề nghị mua thêm 14 xe tăng như vậy từ Đức, điều này nếu thành hiện thực sẽ nâng tổng số xe tăng Leopard 2A4 trong Quân đội Séc lên 42 chiếc.
Cộng hòa Séc cũng đang cân nhắc vấn đề nội địa hóa sản xuất xe tăng Leopard 2 trên lãnh thổ của mình, điều này sẽ có tác động tích cực đến tốc độ thực hiện các đơn đặt hàng xuất khẩu trong tương lai.
Những công ty quốc phòng của Séc, bao gồm Excalibur Army, sẽ tham gia sản xuất xe tăng Leopard 2A8 theo một đơn đặt hàng lớn của châu Âu khi năng lực của họ theo đánh giá có khả năng đáp ứng.