Nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh vùng cao

GD&TĐ - Trang bị kiến thức an toàn và nhận biết môi trường nước nguy hiểm là cách mà các trường vùng cao Lai Châu phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lai Châu hướng dẫn học sinh cách sử dụng áo phao.
Cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lai Châu hướng dẫn học sinh cách sử dụng áo phao.

Dạy kỹ năng an toàn

Huyện Nậm Nhùn (Lai Châu) là địa phương có mật độ sông suối khá dày đặc cùng với các hồ chứa nước được hình thành từ nhà máy thủy điện, công trình thủy lợi có độ sâu lớn. Vào dịp hè nắng nóng, nhiều học sinh thường ra những khu vực sông, suối để tắm nên nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao.

Năm học 2024 - 2025, huyện Nậm Nhùn có 28 trường, 382 lớp, 9.721 học sinh (từ mầm non đến THCS). Còn ít ngày nữa là kết thúc năm học và bước vào kỳ nghỉ hè kéo dài. Trước nguy cơ tai nạn đuối nước thường xảy ra trong dịp hè, huyện Nậm Nhùn đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng phòng, chống đuối nước, để học sinh có một mùa hè bổ ích, an toàn.

Trước kỳ nghỉ hè, giáo viên tại Trường PTDTBT THCS Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn lại dành thời gian tuyên truyền phòng, chống đuối nước tới học sinh. Theo ông Bùi Văn Phi - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Toàn trường có 394 học sinh. Trước khi nghỉ hè, chúng tôi đã yêu cầu giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở các em không được tắm sông, suối khi không có sự giám sát của người lớn. Khi đi thuyền, bè đánh bắt cá cùng phụ huynh phải mặc áo phao và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn khác”.

Cũng theo ông Bùi Văn Phi, để tránh đuối nước, học bơi thôi chưa đủ mà cần dạy kỹ năng an toàn cho trẻ. Đó là dạy cho các em các kiến thức an toàn khi tham gia môi trường nước và nhận biết môi trường nước nguy hiểm để không xuống chơi, xuống bơi. Từ đó, giúp các em có kỹ năng nhận biết vùng nước sâu, nguy hiểm để phòng tránh. Hơn thế là trang bị cho học sinh những kỹ năng giúp người bị tai nạn đuối nước.

lai-chau.jpg
Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học xã Nậm Hàng hướng dẫn học sinh sử dụng áo phao đúng cách.

Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nậm Nhùn chia sẻ: “Ngay từ đầu tháng 4, chúng tôi đã chỉ đạo các trường học tổ chức tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước trong những buổi chào cờ, sinh hoạt lớp thông qua hình thức chiếu video trực quan; mời cán bộ công an, y tế địa phương đến nói chuyện chuyên đề. Theo đó, các em được trang bị thêm những kiến thức cơ bản như: cách nhận biết khu vực nguy hiểm, kỹ năng sơ cứu khi gặp người bị nạn, ứng xử an toàn khi đi tắm sông, suối”.

Với học sinh tại thị trấn Nậm Nhùn, do nằm ngay cạnh khu vực lòng hồ Thủy điện Sơn La, Lai Châu nên cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể đã đẩy mạnh giám sát, nhắc nhở và treo biển cảnh báo ở những khu vực nguy hiểm. Ông Khổng Văn Thành - Bí thư Đảng ủy thị trấn Nậm Nhùn cho biết: “Chúng tôi thường xuyên chỉ đạo lực lượng Công an, tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Đoàn Thanh niên giám sát hoạt động của học sinh không để các em tắm sông, suối, đập nước có thể gây nguy hiểm. Cùng với đó, tổ chức các sân chơi, hoạt động thể thao, văn hóa để tập hợp và thu hút học sinh, giúp tránh xa những khu vực nguy hiểm”.

Chung tay phòng chống đuối nước

Bên cạnh sự chủ động của ngành giáo dục, các tổ chức đoàn thể: Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ huyện Nậm Nhùn cũng vào cuộc tích cực trong phòng, chống đuối nước. Nhiều hoạt động thiết thực sẽ được triển khai trong thời gian tới như “Chiến dịch hè an toàn - phòng, chống đuối nước cho trẻ”, “Một kỹ năng sống - Một lá chắn an toàn”, nhằm lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm chung của toàn xã hội trong việc bảo vệ trẻ em, học sinh dịp hè.

Một số đơn vị Đoàn Thanh niên đã tổ chức lớp học bơi và kỹ năng cứu hộ cơ bản cho học sinh. Các em được dạy kỹ năng xử lý tình huống khi bị rơi xuống nước hoặc khi thấy người khác bị nạn; cách tự cứu và gọi người trợ giúp khi gặp sự cố.

Bên cạnh đó, Đoàn thành niên các xã Hua Bum, Nậm Hàng, Nậm Ban đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các nhà trường, chính quyền xã và phụ huynh tổ chức hoạt động vui chơi bổ ích cho thiếu nhi; khuyến khích tham gia các hoạt động hè an toàn, lành mạnh như: thể thao, văn nghệ, sinh hoạt hè tại bản. Dựng rào chắn, làm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm như: ao hồ, sông suối, đập tràn gần khu dân cư.

Ông Bùi Văn Sạo, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Ban chia sẻ: “Chúng tôi rất lo lắng vì học sinh thường rủ nhau ra suối tắm mà không có người lớn đi cùng vào dịp hè. Nhà trường sẽ thực hiện tốt công tác bàn giao học sinh trở về địa phương sau khi kết thúc năm học. Trường cũng lập danh sách những học sinh chưa biết bơi để phối hợp với Đoàn xã tổ chức lớp học bơi miễn phí ngay trong dịp hè này. Việc bảo vệ an toàn tính mạng cho học sinh luôn được nhà trường đặt lên hàng đầu, không chủ quan hay xem nhẹ”.

lai-chau-2.jpg
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lai Châu tặng áo phao cho học sinh Trường Tiểu học và THCS xã Lê Lợi.

Xác định việc nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh tai nạn, đặc biệt là tai nạn đường thủy và đuối nước cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh Lai Châu đã chủ động cùng ngành Giáo dục và chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình tuyên truyền thiết thực, hiệu quả.

Cuối tháng 4, đơn vị đã phối hợp với UBND xã Lê Lợi (huyện Nậm Nhùn), Trường Tiểu học và THCS xã Lê Lợi tổ chức thành công buổi tuyên truyền an toàn giao thông đường thủy và kỹ năng phòng chống đuối nước với sự tham gia của hơn 200 em học sinh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên.

Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ, chiến sĩ CSGT đã trở thành những tuyên truyền viên nhiệt tình, sử dụng phương pháp truyền đạt sinh động, gần gũi, gắn liền với các tình huống thực tế. Qua đó, học sinh được trang bị những kiến thức quan trọng về Luật Giao thông đường thủy, cách nhận biết và ý nghĩa của biển báo hiệu; kỹ năng xử lý tình huống giao thông thường gặp.

Đặc biệt, các em còn được hướng dẫn thực hành kỹ năng sống như cách sử dụng áo phao, dụng cụ cứu sinh. Nhiều câu hỏi, tình huống thực tế đã được đưa ra và giải đáp cặn kẽ. Điều đó giúp học sinh hiểu sâu hơn về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy tắc giao thông và tự bảo vệ mình.

Tại xã Nậm Hàng, ban giám hiệu các nhà trường đã tham mưu UBND xã lắp đặt phao cứu sinh hoặc cọc đánh dấu khu vực nước sâu. Rà soát điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước để xử lý hoặc giám sát thường xuyên, hướng dẫn học sinh sử dụng áo phao khi đi thuyền, bè.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học xã Nậm Hàng cho biết: “Bên cạnh việc nâng cao kiến thức, kỹ năng cho trẻ, nhà trường tổ chức ký cam kết giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh tuân thủ các quy định phòng tránh đuối nước. Khi học sinh đi thuyền, bè cùng bố mẹ nhất định phải mặc áo phao và có các dụng cụ nổi đi kèm”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ