Căng thẳng bùng phát giữa Đài Loan và WHO về thông tin Covid-19

Căng thẳng bùng phát giữa Đài Loan và WHO về thông tin Covid-19

Đài Loan không phải là một thành viên của WHO vì những phản đối từ Trung Quốc – nơi coi Đài Loan là của mình và cho rằng hòn đảo này không có quyền trở thành thành viên của các cơ quan quốc tế.

Đài Loan nói rằng việc trên đã khiến họ không có thông tin kịp thời để chống virus và cáo buộc WHO phớt lờ thông tin sớm của họ về đại dịch vốn đã khiến 1.6 triệu người mắc và hơn 100.000 người thiệt mạng trên thế giới.

Tháng trước, Đài Loan cho biết không nhận được trả lời của WHO khi ngày 31/12 nước này gửi thư hỏi về thông tin dịch bệnh tại Vũ Hán, Trung Quốc, bao gồm việc liệu nó có thể bị lây từ người sang người hay không.

Tuy nhiên, WHO nói rằng email mà họ nhận được không đề cập tới việc lây truyền từ người sang người.

Hôm nay, người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan Chen Shih-chung trích bức thư ngày 31/12 viết bằng tiếng Anh mà chính quyền hòn đảo này đã gửi cho WHO.

“Những nguồn tin hôm nay cho thấy ít nhất 7 loại viêm phổi không điển hình được báo cáo ở Vũ Hán, Trung Quốc” – ông Chen nói khi đọc email.

“Nhà chức trách y tế của họ (Hồ Bắc) trả lời truyền thông rằng các trường hợp được cho là không phải SARS, tuy nhiên, các mẫu vẫn đang được xem xét, các trường hợp đã được cách ly để điều trị” – ông Chen nói tiếp.

Trong một tuyên bố gửi Reuters hôm nay, WHO nói rằng “chúng tôi đã hỏi cách họ truyền đạt thông tin này tới chúng tôi vì chúng tôi chỉ biết rằng một email không đề cập tới việc lây truyền từ người sang người, tuy nhiên họ chưa trả lời”.

Ông Chen nói rằng bất kỳ ai có chuyên môn cũng sẽ hiểu ai đó mắc bệnh thì cần cách ly và nói thêm rằng WHO đang không rõ ràng về từ ngữ.

“Nếu điều trị cách ly không phải là một cảnh báo, vậy đó là gì?” – ông hỏi.

Trung Quốc xác nhận virus corona lây truyền giữa người với người ngày 20/1. Ngày 12/1, WHO nói rằng chưa có bằng chứng rõ ràng về việc lây nhiễm này.

Tuy nhiên, Đài Loan nghi ngờ thông tin xuất hiện từ Trung Quốc không chính xác và bắt đầu kiểm tra người đến từ Vũ Hán vào ngày 31/12.

Họ cũng kích hoạt trung tâm hoạt động khẩn cấp ngày 2/1 mà các chuyên gia cho rằng cho phép kiểm soát hiệu quả sự lây lan sớm của virus.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.