Hơn 74 ngàn ca tử vong vì Covid-19, WHO cảnh báo thế giới thiếu 7 triệu y tá

Hơn 74 ngàn ca tử vong vì Covid-19, WHO cảnh báo thế giới thiếu 7 triệu y tá

Hôm nay (7/4), Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo thế giới thiếu gần 7 triệu y tá. Đây là lực lượng rất cần thiết, chiếm 1/2 tổng số nhân viên y tế. “Y tá là xương sống của bất kỳ hệ thống y tế nào” – Giám đốc WHO Tedros nói. WHO đưa ra báo cáo thúc giục các nước xác định lỗ hổng trong lực lượng y tá và đầu tư GD, nghề nghiệp để tăng cường lực lượng này.

Ông Tedros cũng cho rằng khẩu trang không phải là “viên đạn bạc” để đánh bại Covid-19, nó được cho là có ích ở những khu vực mà việc rửa tay, giãn cách xã hội trở nên khó khăn. Khẩu trang chỉ là một phần trong gói các biện pháp ngăn chặn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh việc sử dụng rộng rãi khẩu trang có thể khiến nhân viên y tế thiếu vật dụng bảo vệ này.

Mỹ có tổng số ca mắc Covid-19 là 364.258 ca, gồm 27.585 ca mới. Số ca tử vong là 10.798, gồm 1.182 ca mới. Thống đốc Andrew Cuomo của bang New York cho biết tỷ lệ tử vong không tăng nhiều trong 2 ngày. Ông đã ra lệnh cho trường học, doanh nghiệp không thiết yếu tiếp tục đóng cửa thêm 3 tuần.

Tây Ban Nha có 136.675 ca mắc, gồm 5.029 ca mới. Số ca tử vong là 13.341 ca, gồm 700 ca mới. Số ca tử vong vì Covid-19 đã giảm trong 4 ngày liên tiếp khi chính phủ dần nới lỏng lệnh phong tỏa được áp đặt từ giữa tháng 3 tại quốc gia có số ca tử vong cao thứ 2 thế giới. Dữ liệu ở Tây Ban Nha đang thắp lên hy vọng rằng đỉnh dịch đã đi qua. Giới chức ở đây cho biết để loại bỏ các giới hạn đi lại, việc xét nghiệm phải được tiến hành rộng rãi, vượt ra khỏi người nghi nhiễm và nhân viên y tế để tìm những ca mắc không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Italy có 132.547 ca mắc, gồm 3.599 ca mới. Tổng số ca tử vong là 16.523 ca, gồm 636 ca mới. Tuy số ca tử vong tăng hơn 100 so với ngày trước đó nhưng số ca mắc mới ở Italy đã giảm mạnh. Điều này tạo hy vọng dịch bệnh đang dần rút khỏi Italy nhờ vào lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 9/3. Nước này đã tung ra gói kích thích kinh tế trị giá 400 tỉ euro để giúp các doanh nghiệp bị ảnh hưởng vì lệnh phong tỏa.

Pháp có 98.010 ca, gồm 5.171 ca mới. Số ca tử vong là 8.911 ca, gồm 833 ca mới. Pháp đã chứng kiến số ca tử vong tăng mạnh sau vài ngày giảm. Rất có thể Pháp sẽ trở thành quốc gia thứ 5 trên thế giới vượt ngưỡng 10.000 ca tử vong vào hôm nay. Bộ trưởng Y tế Pháp nói "dịch bệnh chưa ngừng lây lan. Những con số đang chứng minh điều này", ông cho biết chính phủ đã quyết định rà soát quy mô lớn các nhà dưỡng lão – nơi chiếm 27% tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại quốc gia này, đồng thời mọi công dân phải tiếp tục ở nhà để hạn chế dịch.

Anh có 51.608 ca, gồm 3.802 ca mới. Số ca tử vong là 5.373 ca, gồm 439 ca mới. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt do các triệu chứng Covid-19 nặng hơn. Trước thông tin này, nguyên thủ tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có TT Mỹ Donald Trump, TT Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, TT Ba Lan Andrzej, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte v.v. đã gửi lời chúc, mong ông mau hồi phục

Đức có 103.374 ca mắc, gồm 3.251 ca mới. Số ca tử vong là 1.810 ca, gồm 226 ca mới.

Thổ Nhĩ Kỳ có 30.217 ca mắc, gồm 3.148 ca mới. Số ca tử vong là 649 ca, gồm 75 ca mới.

Tình hình tại một số quốc gia khác: Thụy Sĩ có 21.657 ca (557 ca mới), Bỉ có 20.814 ca (1.123 ca mới), Hà Lan có 18.803 ca (952 ca mới), Canada có 16.666 ca (1.154 ca mới), Áo có 12.297 ca (246 ca mới), Hàn Quốc có 10.284 ca (47 ca mới), Israel có 8.904 ca (474 ca mới), Thụy Điển có 7.206 ca (376 ca mới), Nga có 6.343 ca (954 ca mới), Malaysia có 3.793 ca (131 ca mới), Philippines có 3.660 ca (414 ca mới), Indonesia có 2.491 ca (218 ca mới), Thái lan có 2.220 ca (51 ca mới).

Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.