3 mũi tấn công mở thế trận tạo vùng đệm sâu trong lãnh thổ đối phương

GD&TĐ - Nga đang triển khai thế trận 3 mũi tấn công trên 3 mặt trận: Dnipropetrovsk, Sumy và Kharkiv, nhằm tạo ra các vùng đệm quân sự.

Quân nhân Ukraine trên xe chiến đấu CV90 của Thụy Điển trong rừng gần Kharkiv.
Quân nhân Ukraine trên xe chiến đấu CV90 của Thụy Điển trong rừng gần Kharkiv.

Theo hãng tin RIA Novosti, quân đội Nga đã vượt qua biên giới phía tây của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) và đang tiếp tục tiến sâu vào vùng Dnipropetrovsk, mở rộng hiện diện tại lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Đây là đầu cầu thứ 3 được hình thành và có thể sẽ trở thành vùng đệm quân sự giữa DPR và Ukraine trong tương lai gần.

Vượt qua biên giới

Các lực lượng Nga đã tiếp cận biên giới phía tây DPR từ tháng 5, với mặt trận rộng khoảng 20 km, kéo dài từ Novoaleksandrovka ở phía bắc đến Alekseevka ở phía nam. Tại khu vực phía tây làng Orekhovo, quân Nga đã tiến vào vùng Dnipropetrovsk.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Sư đoàn xe tăng 90 thuộc Cụm lực lượng Trung tâm là đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên.

Về phía bắc, đòn đánh được thực hiện từ Kotlyarovka, cách tuyến biên giới chưa đầy 3 km.

Phía Ukraine bác bỏ thông tin này. Ông Andrei Kovalev, đại diện Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tuyên bố chiến sự vẫn diễn ra tại lãnh thổ DPR và quân đội Ukraine giữ vững vị trí.

3-mui-tan-cong-nga-mo-the-tran-tao-vung-dem-sau-trong-lanh-tho-doi-phuong.jpg
Bản đồ tỉnh Dnipropetrovsk (Dnipropetrovsk Oblast). Đây là một trung tâm công nghiệp nặng, khai khoáng và quân sự quan trọng của Ukraine.

Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông phương Tây cũng xác nhận sự hiện diện của quân Nga. Báo The Times (Anh) gọi đợt tiến công này là “cú đánh biểu tượng và mang tính chiến lược”.

Phát biểu trên mạng xã hội, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev khẳng định nếu Kiev tiếp tục từ chối thực tế chiến tranh, thì sẽ có thêm “thực tế mới” được thiết lập.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận, một mục tiêu của chiến dịch tấn công Dnipropetrovsk là để tạo vùng đệm.

Lần đầu tiên, ý tưởng vùng đệm được chính thức đề cập không chỉ gần các lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận, mà còn tại khu vực tiếp giáp các vùng mới sáp nhập.

Theo RIA Novosti, một khu vực đệm là cần thiết để bảo vệ DPR khỏi các đợt phản công từ quân đội Ukraine. Đồng thời, kiểm soát biên giới sẽ cắt đứt nguồn tiếp tế cho các đơn vị Ukraine còn lại tại Donbass.

Mục tiêu gần nhất của cụm quân Trung tâm của Nga có thể là Novopavlovka, cách “dải biên” khoảng 7 km, nằm trên đường cao tốc T-0428 – tuyến hậu cần chính từng cung cấp cho đồn trú Kurakhove.

Nếu tiếp tục tiến lên phía bắc, quân Nga có thể tiến về Mezheva và Slavyanka dọc theo các tuyến T-0406 và E-50, từ đó khống chế các đường tiếp vận dẫn đến Pokrovsk (Krasnoarmeysk) – một đô thị có khoảng 60.000 dân.

Nếu phòng tuyến Ukraine tại khu vực này sụp đổ, khả năng mở cuộc tấn công vào trung tâm hành chính Dnipropetrovsk – một thành phố công nghiệp lớn – hoàn toàn có thể xảy ra.

Về lâu dài, nếu kiểm soát Dnipropetrovsk và Zaporozhye, Nga có thể thiết lập các đầu cầu vượt sông Dnieper để tiến tới Transnistria, đồng thời cắt đứt Ukraine khỏi Biển Đen – mặc dù đây là mục tiêu về sau, không phải trong tương lai gần.

Trước mắt, việc cắt nguồn tiếp tế cho lực lượng Ukraine ở Donbass là ưu tiên hàng đầu.

3-mui-tan-cong-nga-mo-the-tran-tao-vung-dem-sau-trong-lanh-tho-doi-phuong-2.jpg
Quân nhân ở khu vực hoạt động quân sự đặc biệt.

Áp sát Sumy

Vùng đệm thứ 2 đang hình thành ở phía bắc tỉnh Sumy. Các đơn vị Nga đã tiến đến tuyến Kondratovka – Alekseevka – Yablonovka – Loknya, cách biên giới khoảng 10 km. Một phần các tuyến đường dẫn đến thành phố Sumy đã bị cụm lực lượng Bắc của Nga khống chế hỏa lực.

Chưa rõ liệu sẽ có đợt tấn công trực diện vào trung tâm tỉnh hay không, nhưng việc cắt kết nối với Kiev là mục tiêu chiến lược.

Để làm được điều đó, cần kiểm soát tuyến cao tốc H-07, nơi từng được quân Ukraine sử dụng để đưa lực lượng từ Sumy tới khu vực Kursk (Nga). Các đơn vị Nga đang cách Yunakivka – cửa ngõ tuyến đường này – chỉ khoảng 2 km.

Ở phía nam, gần các làng Khrapovshchyna, Kiyanitsa và Ivolzhansky, có một khu rừng lớn có thể dùng làm đường hành quân tránh bị UAV phát hiện và đồng thời cắt tuyến đường T-1901 dẫn về phía đông bắc.

Một đòn đánh hỗ trợ từ thị trấn biên giới Kolotilovka (tỉnh Belgorod) cũng có thể được thực hiện để kiểm soát tuyến R-45. Từ Tenkino, một đòn đánh nữa có thể cắt tuyến R-44, khép vòng bao vây từ phía tây bắc.

Theo RIA Novosti, Nga có kinh nghiệm chiếm các đô thị lớn, như Mariupol, nơi có dân số lớn hơn 1,5 lần và diện tích lớn gấp đôi Sumy, từng được kiểm soát chỉ sau chưa đầy 3 tháng.

Sumy có nhiều tòa nhà cao tầng và khu công nghiệp, trong đó có Tập đoàn nghiên cứu sản xuất máy Sumy – từng mang tên Frunze, sản xuất thiết bị cho ngành dầu khí, hạt nhân và hóa học. Nếu mất thành phố này, nền kinh tế Ukraine sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

3-mui-tan-cong-nga-mo-the-tran-tao-vung-dem-sau-trong-lanh-tho-doi-phuong-3.jpg
Quân đội Ukraine phóng máy bay không người lái.

Khép vòng ở Kharkiv

Vùng đệm thứ 3 nằm tại khu vực biên giới Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng (LPR) và tỉnh Belgorod (Nga), trải dọc miền đông tỉnh Kharkiv. Lực lượng thuộc cụm lực lượng Tây của Nga đã tiếp cận sông Oskol, tạo đầu cầu phía tây – từ Dvurechnaya đến biên giới tại Topoli.

Giao tranh tiếp tục diễn ra ở Liptsy và Vovchansk (phía bắc Kharkiv).

Nếu kiểm soát được các khu vực này, Nga có thể khép vòng đánh từ Dvurechnaya và Volchansk về Veliky Burluk, bao vây một cụm lớn quân Ukraine.

Khi hạ gục cụm quân trên, khoảng 100 km biên giới giữa Kharkiv và Belgorod sẽ nằm trong tầm kiểm soát của Nga – ngăn chặn hoàn toàn các đợt tấn công qua biên giới và tạo điều kiện cho chiến dịch hướng về thành phố Kharkiv.

Theo nhận định của RIA Novosti, việc hình thành các vùng đệm sẽ cần nguồn lực lớn và kế hoạch bài bản. Tuy nhiên, nếu không có “vành đai ngăn chặn” này, Kiev vẫn có thể lặp lại các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga – như từng xảy ra ở tỉnh Kursk.

Phi đội cường kích Su-25 tác chiến trên chiến trường.
Theo Ria Novosti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ