Ba Lan đang tiến hành quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang quy mô lớn chưa từng có sau khi Nga tiến hành hoạt động quân sự ở Ukraine, theo báo cáo phân tích của RAND Corporation.
Phân tích do các tác giả Krystyna Marcinek và Scott Boston thực hiện, mang tên “Hiện đại hóa lực lượng vũ trang Ba Lan: Nền tảng mới của an ninh châu Âu?”, nhấn mạnh Ba Lan đang đầu tư mạnh vào 3 mũi nhọn: bộ binh, không quân và hải quân.
Về lục quân, Ba Lan sẽ thay thế toàn bộ xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và hệ thống pháo thời Liên Xô cũ (từng chiếm phần lớn lực lượng năm 2015) bằng khí tài phương Tây hiện đại như xe tăng M1A2 SEPv3 Abrams, xe tăng K2 Black Panther và xe chiến đấu bộ binh Borsuk.
Số lượng trực thăng tấn công cũng tăng từ 16 lên 96 chiếc, nhờ thương vụ mua AH-64E Apache Guardians ký kết tháng 8/2024. Ba Lan cũng đề xuất thành lập bộ tư lệnh điều hành thiết bị bay không người lái, tích hợp hệ thống robot quân sự trên toàn quân chủng.
Không quân Ba Lan dự kiến ngưng sử dụng toàn bộ máy bay thời Liên Xô, có thể chuyển giao cho Ukraine. Đồng thời, họ sẽ nâng quy mô phi đội chiến đấu từ 94 lên 128 chiếc với các tiêm kích F-35A thế hệ 5, F-16 nâng cấp và FA-50 do Hàn Quốc sản xuất. Mục tiêu dài hạn là tăng lên 160 chiếc.
Về hải quân, 2 tàu hộ vệ cũ của Mỹ (đưa vào biên chế Ba Lan từ thập niên 1970) sẽ được thay thế bằng 3 tàu hộ vệ lớp Miecznik có khả năng chiến đấu mạnh hơn. Ba Lan cũng quan tâm tới tàu ngầm lớp Orka nhằm thay thế tàu ngầm lớp Kilo duy nhất còn lại.
Báo cáo cho rằng kế hoạch hiện đại hóa quân đội Ba Lan sẽ củng cố lợi ích của Mỹ trong phòng thủ tập thể ở châu Âu, đồng thời giúp Mỹ linh hoạt hơn trong điều động lực lượng tới các khu vực khác trên thế giới.
Báo cáo RAND đưa ra 4 khuyến nghị chính với Mỹ:
Thứ nhất, tăng cường hiện diện quân sự tạm thời tại Ba Lan để hỗ trợ quá trình chuyển giao lực lượng.
Thứ 2, đẩy nhanh các thương vụ vũ khí do Mỹ sản xuất, hỗ trợ huấn luyện và cấp tài chính.
Thứ 3, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ nên tăng cường đối thoại với Bộ Quốc phòng Ba Lan để hiểu rõ ảnh hưởng đến NATO.
Thứ 4, thảo luận sâu hơn với Ba Lan về vai trò lực lượng mới trong các kế hoạch tác chiến và chiến lược của NATO.
Theo báo cáo, những hợp đồng mua vũ khí từ Mỹ đã và đang mang lại lợi ích lớn cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Để các kế hoạch hiện đại hóa thành công, Ba Lan cần được hỗ trợ toàn diện.