Các quan chức quân đội Ấn Độ đưa ra thông tin trên và cho biết vũ khí hoạt động hiệu quả ở địa hình núi phức tạp.
Vũ khí được phát triển bởi công ty quốc phòng Ấn Độ BSS Material Ltd., dựa trên nền tảng của khẩu Negev tích hợp AI do Tập đoàn Israel Weapon Industries phát triển.
Trong quá trình thử nghiệm, khẩu súng đã chứng minh khả năng tự động nhận diện và tiêu diệt mục tiêu trong địa hình núi non phức tạp, một yếu tố then chốt trong các chiến dịch tại khu vực biên giới hiểm trở của Ấn Độ.
Theo báo India Today, sức mạnh cốt lõi của hệ thống đến từ mô-đun AI đa cảm biến tiên tiến, giúp súng có khả năng phát hiện mục tiêu tự động, phân loại bạn - thù và tác chiến thời gian thực với độ chính xác cao.
Giới chức quốc phòng cho biết hệ thống này lý tưởng cho các nhiệm vụ như phòng thủ căn cứ, bảo vệ đoàn xe và kiểm soát chu vi trong điều kiện đe dọa cao và khó triển khai binh lính.
Vũ khí chính của hệ thống là súng máy cỡ nòng 7,62 mm, được gắn trên giá ba chân để tăng độ ổn định. Khẩu súng có thể dễ dàng thay thế để phù hợp với yêu cầu tác chiến khác nhau.
Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp nhiều cảm biến và công nghệ hiện đại như camera quang học, máy ảnh nhiệt, GPS, từ kế, cảm biến độ nghiêng và thiết bị đo khoảng cách bằng laser.
Ngành sản xuất quốc phòng đang trở thành trụ cột trong chiến lược và tham vọng kinh tế của New Delhi. Nhiều chính sách hiện nay tập trung vào việc phát triển vũ khí hiện đại “sản xuất tại Ấn Độ”.
Các chuyên gia trong ngành cho biết quân đội Ấn Độ đã xác định hơn 5.000 mặt hàng cần được sản xuất nội địa để giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.
Danh mục này được gọi là “danh sách nội địa hóa tích cực” (PIL), khởi động từ năm 2020, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Ấn Độ, gồm doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các startup, tham gia vào chuỗi cung ứng quốc phòng.
Theo dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nước này đặt mục tiêu đạt sản lượng quốc phòng trị giá 34 tỉ USD vào năm 2029.