Dassault Aviation - Tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu của Pháp vừa tiết lộ kế hoạch chi tiết hơn về việc tăng tốc độ sản xuất sản phẩm chủ lực của mình - máy bay chiến đấu Rafale.
Hiện Tập đoàn này đang có đơn đặt hàng tồn đọng là 220 chiếc và dự kiến ký kết thỏa thuận với Ấn Độ về 114 chiếc và với Ukraine về 100 chiếc.
Theo Giám đốc điều hành của công ty, Eric Trappier, năm 2026, tốc độ sản xuất máy bay chiến đấu Rafale sẽ tăng trưởng khá khiêm tốn, chỉ 28 chiếc mỗi năm, nhiều hơn 2 chiếc so với năm 2025 khi 26 chiếc được sản xuất, theo báo cáo của Flightglobal.
Đồng thời, Dassault Aviation đang nỗ lực đạt được cái gọi là tốc độ 4, cấp độ thứ tư về nhịp độ sản xuất máy bay, nghĩa là bốn máy bay chiến đấu mỗi tháng hoặc 48 chiếc mỗi năm.
Theo như thông tin từ công ty, việc tăng sản lượng máy bay chiến đấu Rafale diễn ra dần dần. Để đạt được sản lượng bốn máy bay mỗi tháng tại Merignac (đây là dây chuyền lắp ráp cuối cùng), mọi thứ phải diễn ra đúng thời điểm, ông Trappier nhấn mạnh.
Dassault Aviation dự kiến sẽ sản xuất đủ bốn máy bay chiến đấu mỗi tháng trong vòng 3 năm (khoảng năm 2028-2029), đồng thời lên kế hoạch đạt tốc độ sản xuất 5 máy bay mỗi tháng, hoặc 60 máy bay mỗi năm, vào năm 2030, với điều kiện "nếu cần thiết".