Khởi động dự án cải thiện chất lượng không khí tại Việt Nam

GD&TĐ - Việc bàn giao trạm quan trắc hiện đại trong khuôn khổ dự án CASA đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực giám sát môi trường tại Việt Nam.

Bà Choi Sang Ah, Lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM trao đổi tại buổi lễ. Ảnh: Mạnh Tùng.
Bà Choi Sang Ah, Lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM trao đổi tại buổi lễ. Ảnh: Mạnh Tùng.

Ngày 10/3, lễ khởi động dự án Không khí sạch cho sự phát triển bền vững các quốc gia Đông Nam Á - Tiểu dự án tại Việt Nam (CASA-VN) diễn ra tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM).

Đây là dự án được triển khai trong khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc nhằm nâng cao năng lực quan trắc, chia sẻ dữ liệu và hỗ trợ xây dựng các giải pháp quản lý chất lượng không khí dựa trên cơ sở khoa học.

Bà Choi Sang Ah, Lãnh sự Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TPHCM nhìn nhận, gần đây Việt Nam đang tiếp tục triển khai nhiều chính sách nhằm cải thiện chất lượng không khí, như thiết lập vùng phát thải thấp thông qua việc hạn chế phương tiện vào khu vực trung tâm đô thị, tăng cường quy định kiểm soát khí thải đối với các phương tiện cũ, đồng thời thúc đẩy mở rộng sử dụng xe điện.

Đại diện phía Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) trao đổi tại chương trình. Ảnh: Mạnh Tùng.

Đại diện phía Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) trao đổi tại chương trình. Ảnh: Mạnh Tùng.

Tuy nhiên, theo bà Choi Sang Ah, vấn đề chất lượng không khí không chỉ giới hạn trong phạm vi một quốc gia hay khu vực nhất định.

Vì vậy, để cải thiện chất lượng không khí, sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia - bao gồm chia sẻ dữ liệu chính xác, hợp tác nghiên cứu chung và phối hợp chính sách - có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thông qua đó, các bên có thể xây dựng những giải pháp hiệu quả và bền vững.

Trong quá trình công nghiệp hóa, Hàn Quốc đã trải qua nhiều thách thức về môi trường và từ đó từng bước phát triển các chính sách quản lý chất lượng không khí cũng như bảo vệ môi trường. Trên cơ sở những kinh nghiệm và công nghệ đó, Hàn Quốc đang tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam và các quốc gia ASEAN.

Việc bàn giao trạm quan trắc chất lượng không khí tại sự kiện là lần bàn giao thứ sáu trong khuôn khổ dự án CASA.

Trạm quan trắc này được kỳ vọng sẽ góp phần theo dõi chính xác hơn tình trạng môi trường không khí tại Việt Nam, đồng thời hỗ trợ xây dựng các chính sách dựa trên cơ sở khoa học và nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng không khí.

“Tôi hy vọng rằng thông qua hoạt động này sẽ góp phần mang lại bầu không khí trong lành và một tương lai khỏe mạnh hơn cho Việt Nam cũng như khu vực ASEAN”, bà nói.

PGS.TS Trần Lê Quan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, nhấn mạnh ô nhiễm không khí hiện là vấn đề cấp bách đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Dự án CASA tại Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết những thách thức này.

“Với vai trò là đơn vị chủ trì dự án, chúng tôi cam kết vận hành các trạm quan trắc theo đúng các quy trình kỹ thuật và bảo đảm chất lượng trong quá trình vận hành, quản lý dữ liệu”, ông Quan nhấn mạnh.

hop-tac.jpg
Đại diện Đại học Quốc gia Seoul và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) ký biên bản bàn giao trạm quan trắc chất lượng không khí (AQMS) do Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam.

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết dữ liệu thu thập được sẽ được tích hợp vào các chương trình giảng dạy và nghiên cứu của nhà trường nhằm xây dựng năng lực chuyên môn trong lĩnh vực quản lý chất lượng không khí.

Đồng thời, nhà trường sẽ tích cực chia sẻ kết quả nghiên cứu trong mạng lưới ASEAN, góp phần thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững của khu vực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ