Ghi nhận nỗ lực của ngành giáo dục Thanh Hóa
Tham dự buổi làm việc, phía Báo Giáo dục và Thời đại có nhà báo Dương Thanh Hương – Phó Tổng Biên tập cùng các thành viên Cơ quan thường trú khu vực Bắc Trung Bộ.
Phía Sở GD&ĐT Thanh Hóa có ông Đỗ Đức Quế – Giám đốc Sở cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn.
Tại buổi làm việc, ông Đỗ Đức Quế đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí, đặc biệt là Báo Giáo dục và Thời đại trong việc phản ánh, lan tỏa những nỗ lực của ngành giáo dục địa phương.
Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hoá cho biết, dù còn nhiều khó khăn, nhất là ở khu vực miền núi, giáo dục Thanh Hóa vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, chất lượng giáo dục đại trà của tỉnh xếp thứ 11/63 tỉnh, thành là một bước tiến đáng ghi nhận.
Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025–2026, Thanh Hóa có 86/90 học sinh đoạt giải ở 9 đội tuyển, đạt tỷ lệ 95,6%, tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Ngành giáo dục tỉnh cũng đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng Trường THPT Chuyên Lam Sơn trở thành trường chất lượng cao, trọng điểm quốc gia; hoàn thiện đề án phát triển trường chuyên; quan tâm chính sách cho đội ngũ nhà giáo. Gần đây, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định thăng hạng hơn 3.000 chỉ tiêu và rà soát, đề xuất tuyển dụng thêm giáo viên hợp đồng 111… nhằm ổn định đội ngũ, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác.
Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa Đỗ Đức Quế bày tỏ mong muốn Báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đồng hành, lan tỏa những câu chuyện đẹp và các thành tựu nổi bật của ngành giáo dục tỉnh đến đông đảo bạn đọc cả nước. Đồng thời, ông cũng kỳ vọng thông qua kênh báo chí, Sở sẽ kịp thời nắm bắt thông tin từ cơ sở để có những chấn chỉnh, điều chỉnh phù hợp.
Đề xuất mở rộng hợp tác truyền thông và hoạt động thiện nguyện
Tại buổi làm việc, nhà báo Dương Thanh Hương, Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại đề xuất Sở GD&ĐT Thanh Hóa tăng cường phối hợp truyền thông, đồng thời thiết lập đầu mối phụ trách thông tin để kịp thời trao đổi, phản hồi các vấn đề liên quan đến giáo dục. Bên cạnh đó, bà cũng đề nghị phối hợp tổ chức lớp tập huấn kỹ năng truyền thông cho cán bộ quản lý và các cơ sở giáo dục trong tỉnh do Ban Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại chủ trì.
Phó Tổng Biên tập cũng đề nghị mở rộng phát hành Báo Giáo dục và Thời đại đến các trường học trên địa bàn. “Hiện mới có khoảng 30% trường học tại Thanh Hóa đặt mua báo. Việc đưa báo ngành vào thư viện trường học sẽ góp phần cung cấp nguồn thông tin chính thống, phục vụ công tác quản lý và giảng dạy”, nhà báo Dương Thị Thanh Hương trao đổi.
Ngoài ra, nhà báo Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng Báo Giáo dục và Thời đại Khu vực Bắc Trung Bộ cũng đề xuất phối hợp cùng Sở GD&ĐT tổ chức các hoạt động thiện nguyện, trước mắt là chương trình hỗ trợ xã Mường Lý – địa bàn còn nhiều khó khăn.
Kết luận buổi làm việc, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa Đỗ Đức Quế thống nhất sẽ bố trí cán bộ làm đầu mối truyền thông, đồng thời phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại triển khai chương trình thiện nguyện tại xã Mường Lý và từng bước mở rộng việc phát hành báo tới các trường học…
Sự phối hợp giữa hai đơn vị được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục, lan tỏa kịp thời các chủ trương, chính sách cũng như những mô hình, tấm gương tiêu biểu trong ngành giáo dục Thanh Hóa.