Bàn giải pháp môi trường và phát triển nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Nội

GD&TĐ - Ngày 10/3, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị “Giải pháp môi trường và phát triển nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Nội”.

GS.TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
GS.TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Từng bước triển khai hiệu quả nông nghiệp tuần hoàn

Sự kiện được tổ chức tại xã Ứng Thiên (Hà Nội), với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và đại diện địa phương. Phát biểu đề dẫn, ông Nguyễn Chí Viễn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Thiên – cho biết, khu vực nông thôn và các xã ngoại thành không chỉ là vùng sản xuất nông nghiệp quan trọng mà còn đóng vai trò là không gian sinh thái của đô thị, góp phần hình thành “vành đai xanh”, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Theo ông Nguyễn Chí Viễn, việc từng bước áp dụng mô hình nông nghiệp tuần hoàn tại các xã ngoại thành Hà Nội sẽ giúp giảm áp lực môi trường, đồng thời tạo điều kiện phát triển nông sản sạch, nông sản hữu cơ, xây dựng thương hiệu sản phẩm địa phương và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thông qua hội nghị, lãnh đạo địa phương kỳ vọng các nhà khoa học, chuyên gia của Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ chia sẻ thêm nhiều giải pháp khoa học và mô hình thực tiễn, góp phần từng bước triển khai hiệu quả nông nghiệp tuần hoàn tại các xã ngoại thành Hà Nội.

img-6618.jpg
Ông Nguyễn Chí Viễn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ứng Thiên (Hà Nội) phát biểu đề dẫn.

TS Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – cho hay, rác thải từ nông nghiệp rất lớn với khoảng 374 triệu tấn/năm. Mỗi năm, hoạt động nông nghiệp phát sinh khoảng 76 triệu tấn rơm rạ, 85 - 90 triệu tấn chất thải chăn nuôi, hơn 14.000 tấn bao gói thuốc bảo vệ thực vật, phân bón các loại sau sử dụng.

Tuy nhiên, khả năng thu gom và xử lý các loại rác thải này vẫn còn hạn chế. Phần lớn rác thải nông nghiệp không được xử lý đúng cách, dẫn đến tình trạng ô nhiễm đất, nước và không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người và động vật.

Vì thế, việc nhận diện, phân tích và đưa ra các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường từ rác thải nông nghiệp là cần thiết.

racthai.jpg
TS Nguyễn Xuân Cường, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Xử lý ô nhiễm môi trường từ rác thải nông nghiệp là cần thiết.

4 định hướng phát triển nông nghiệp ngoại thành Hà Nội

Qua khảo sát thực tế và các tham luận tại hội nghị, GS.TS Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam – nêu một số nhận thức chung về định hướng phát triển nông nghiệp ngoại thành Hà Nội.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, trước hết, nông nghiệp khu vực ngoại thành không chỉ đóng vai trò cung cấp lương thực, thực phẩm cho Thủ đô mà còn là vành đai sinh thái quan trọng, góp phần bảo vệ môi trường và gìn giữ không gian văn hóa làng quê.

Thứ hai, nông nghiệp tuần hoàn được xem là xu hướng tất yếu của nền nông nghiệp hiện đại. Trong mô hình này, phụ phẩm nông nghiệp được tái sử dụng để hình thành các chu trình sản xuất khép kín, giúp nâng cao hiệu quả và tính bền vững của hoạt động sản xuất.

Thứ ba, khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp tuần hoàn, với nhiều giải pháp như xử lý phụ phẩm nông nghiệp, sản xuất phân hữu cơ và xây dựng các mô hình sản xuất tuần hoàn.

Thứ tư, để các mô hình này đi vào thực tiễn và có thể nhân rộng, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà khoa học, chính quyền địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân.

img-2720.jpg
Các đại biểu tham gia hội nghị.

Với vai trò là cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẵn sàng phối hợp với các địa phương trong trao đổi chuyên môn, chuyển giao khoa học – công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, trên cơ sở nhu cầu thực tiễn, Học viện có thể phối hợp tổ chức các hội nghị, tọa đàm chuyên đề ngay tại địa phương; mỗi xã có thể đăng cai một hội nghị với chủ đề phù hợp điều kiện và thế mạnh của mình. Đây sẽ là kênh kết nối hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững tại các vùng nông nghiệp của Hà Nội.

Học viện cũng mong muốn tiếp tục duy trì sự phối hợp với chính quyền địa phương, các nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân để từng bước hình thành các mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn và nông nghiệp giá trị cao.

“Nông nghiệp hôm nay không chỉ là sản xuất nhiều hơn, mà phải sản xuất sạch hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Khi phụ phẩm nông nghiệp được khai thác hợp lý và khoa học công nghệ được ứng dụng hiệu quả, nông nghiệp không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn tạo ra giá trị cao hơn cho người nông dân và cho xã hội”, GS.TS Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh.

rathai.jpg
Hội nghị nhận được nhiều ý kiến đề xuất giải pháp về môi trường và phát triển nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Nội.

GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đại biểu Quốc hội khoá XIV, XV và là ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XVI tại đơn vị bầu cử số 08 (gồm các xã: Phú Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn, Vân Đình, Ứng Thiên, Hòa Xá, Ứng Hòa). Bà đã được nhận được nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, các tổ chức quốc tế: Nhà giáo Ưu tú; Giải thưởng Kovalevskaia; Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu (Liên hiệp hội KHKTVN); Nhà khoa học của nhà nông; Bằng khen của Thủ tướng, Bằng khen của Bộ GD&ĐT, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; nhiều Bằng khen của Thành uỷ Hà Nội....

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ