(GD&TĐ) – Hàng trăm ngàn người biểu tình chống chính phủ đã tiến hành biểu tình hôm qua (4.9), tại thủ đô Sanna của Yemen yêu cầu Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức giữa lúc căng thẳng leo thang. Cả lực lượng chính phủ và quân đội đảo ngũ đang thêm quân tại các thành phố lớn để đối phó với xung đột có thể xảy ra.
![]() |
Ít nhất 4 người biểu tình đã bị thương do súng ngắn của cảnh sát khi họ cố gắng buộc hàng trăm ngàn người biểu tình trở về quảng trường trung tâm ở Sanaa – các nhân chứng cho biết.
2 xe bọc thép của quân đội đảo ngũ thề sẽ bảo vệ người biểu tình và sau đó tiến tới gần dinh thự của phó Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi rồi bắn chỉ thiên.
Những cuộc diễu hành chống chính phủ tương tự cũng xảy ra đồng thời tại các tỉnh lớn khác bao gồm Taiz, Al-Hodayda, Hajja, Dhamar, Ibb, Amran và Saada.
Những động thái trên diễn ra như một bước leo thang mà Các lực lượng Cách mạng hòa bình và Ủy ban quốc gia của phe đối lập tuyên bố nhằm tăng thêm sức ép vào việc từ chức của ông Saleh.
Trong khi đó Bộ Nội vụ hôm qua đã chủ trì cuộc họp đảng chung của liên minh đối lập, chịu trách nhiệm cho cuộc tàn phá nhằm vào các cơ sở của chính phủ.
Các lực lượng chính phủ đã ở trong tình trạng cảnh giác cao độ khi quân đội đảo ngũ bắt đầu triển khai quân trên các đường phố của Sanaa và các thành phố lớn khác kể từ hôm thứ 7.
Sanaa đã bị mất điện kể từ tối thứ 7, hầu hết các trạm xăng bị đóng cửa sau khi các bình nhiên liệu bị chặn tại các cửa ngõ của thủ đô và không được phát cho các trạm xăng – người dân địa phương và các lái xe cho biết.
Yemen vẫn phải gánh chịu một cuộc nội chiến chính trị kể từ cuối tháng 1 khi những người biểu tình yêu cầu chấm dứt 33 năm cai trị của ông Saleh bắt đầu nổ ra.
Ông Saleh, hiện vẫn ở A rập để khôi phục sức khỏe sau vụ tấn công vào dinh thự của ông ngày 3.6, cho biết trong một đoạn băng phát trên đài truyền hình rằng ông sẵn sàng từ chức nếu Hội đồng hợp tác vùng Vịnh thỏa thuận chuẩn bị tổ chức bầu cử cho một tổng thống mới.
Phương Hà (Theo Xinhua)