Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu đã ra lệnh đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí và thiết bị quân sự cho Ukraine càng nhiều càng tốt, đồng thời kêu gọi "mở kho dự trữ" để hỗ trợ Kyiv.
Trong một lá thư gửi tới Tổng cục trưởng Tổng cục Vũ khí (DGA), ông Lecornu nhấn mạnh rằng tình hình địa chính trị hiện nay và các cam kết của Pháp đối với những đối tác châu Âu và quốc tế đòi hỏi phải hành động ngay lập tức.
Ông Lecornu kêu gọi dỡ bỏ mọi hạn chế về chuyển giao vũ khí, huy động các nguồn lực hiện có và giảm dự trữ để cung cấp ngay lập tức cho Ukraine mọi thứ cần thiết nhằm tăng cường khả năng phòng thủ.
Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhấn mạnh tính cấp bách của nhiệm vụ: "Tôi kêu gọi các bạn hãy ngay lập tức bắt đầu hoạt động giảm dự trữ và sử dụng cơ sở hạ tầng của DGA để huy động nguồn lực".
Ông Lecornu nhấn mạnh rằng Pháp phải hành động không chậm trễ trong việc cung cấp cho chính quyền Ukraine các loại vũ khí có thể tăng cường tiềm lực quân sự của họ.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp cũng chỉ thị phối hợp nỗ lực với Bộ Tổng tham mưu Lục quân và các đối tác chiến lược để đảm bảo việc cung cấp thiết bị và vũ khí hiệu quả cũng như an toàn. Quyết định này gửi đi tín hiệu mạnh mẽ rằng Paris đã sẵn sàng đóng vai trò tích cực hơn trong việc hỗ trợ Ukraine khi viện trợ của Mỹ giảm dần.
Sáng kiến của ông Lecornu phản ánh mong muốn của Pháp trong việc không để cho Kyiv suy yếu trong bối cảnh vị thế của nước này trên mặt trận ngày càng trở nên dễ bị tổn thương.
Bước đi trên cũng nhấn mạnh sự sẵn sàng của Paris trong việc bù đắp viễn cảnh Hoa Kỳ rút khỏi danh sách các nhà cung cấp viện trợ quân sự chính, đặc biệt sau thất bại của cuộc đàm phán giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và Donald Trump vào ngày 28 tháng 2 năm 2025.
Hiện tại nhà lãnh đạo Mỹ đã từ chối tiếp tục tài trợ quy mô lớn, dựa vào các cuộc đàm phán hòa bình, buộc châu Âu phải tìm kiếm những cách thức mới để hỗ trợ Ukraine.
Sau cuộc họp tại Nhà Trắng, có thông tin ông Trump đã chỉ đạo bộ máy an ninh quốc gia nghiên cứu khả năng ngừng hoàn toàn việc cung cấp vũ khí, và tờ New York Times lưu ý rằng viện trợ của Mỹ đã bị cắt giảm đến mức tối thiểu.
Những gì diễn ra đã đặt Ukraine vào một tình thế nguy cấp: nếu không có Hoa Kỳ, kho vũ khí của nước này có thể cạn kiệt vào mùa hè, như Hội đồng Đại Tây Dương đã cảnh báo.
Trong bối cảnh này, Pháp đang tăng cường nỗ lực của mình: vào năm 2024, Paris đã cung cấp cho Kyiv tên lửa SCALP-EG và hệ thống phòng không Crotale, và tới đầu năm 2025, nước này đã công bố chuyển giao thêm 40 tên lửa nữa, theo như báo Le Monde đưa tin.