Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu tại London kết thúc với những tuyên bố mạnh mẽ của Thủ tướng Anh Keir Starmer, người khẳng định lập trường kiên định của các đồng minh trong việc ủng hộ Ukraine.
Sau cuộc họp ngày 2 tháng 3 năm 2025, ông Starmer tuyên bố sẽ viện trợ quân sự thêm 2 tỷ đô la cho Kyiv, bao gồm 1,6 tỷ bảng Anh (khoảng 2 tỷ đô la) để mua 5.000 tên lửa phòng không.
Theo Thủ tướng Anh, bước đi này sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine trước Nga, và châu Âu - như đã nhấn mạnh, sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí, bất chấp sự thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ.
Thậm chí ông Starmer còn đi xa hơn nhiều khi bày tỏ sự sẵn sàng của Anh trong việc gửi quân tới Ukraine để cung cấp "bảo đảm an ninh".
"Chúng tôi sẵn sàng triển khai quân đội trên bộ và máy bay trên trời để ủng hộ thỏa thuận hòa bình", Thủ tướng Anh nói, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu phải tạo ra một rào cản đáng tin cậy chống lại các cuộc tấn công mới có thể xảy ra.
Theo ông Starmer, kế hoạch này sẽ trở thành một phần trong sáng kiến chung giữa London và Paris nhằm xây dựng chiến lược chấm dứt xung đột và lưu ý rằng cách tiếp cận như vậy sẽ được thảo luận với chính quyền Hoa Kỳ của ông Donald Trump, bất chấp sự hoài nghi về sự tham gia sâu hơn của Washington trong thời gian tới.
Áp lực kinh tế lên Nga vẫn là trọng tâm trong chính sách của Anh. Thủ tướng Stammer nhấn mạnh các lệnh trừng phạt và hạn chế sẽ vẫn tiếp tục. Theo đó, châu Âu phải hành động quyết đoán, đặc biệt là trong điều kiện Moskva không thể hiện sự sẵn sàng đàm phán trên cơ sở bình đẳng.
Để kết luận, ông Starmer kêu gọi các đồng minh không nên nới lỏng kiểm soát, nhấn mạnh rằng những nỗ lực chung sẽ mang lại sự ổn định lâu dài cho khu vực.