Châu Âu đầu tư khủng vào phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự?

GD&TĐ -Liên minh châu Âu (EU) đang chuẩn bị cho một động thái an ninh lớn - đầu tư khủng (700 tỷ euro) vào phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự.

Châu Âu được cho là chuẩn bị đầu tư khủng vào phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự
Châu Âu được cho là chuẩn bị đầu tư khủng vào phát triển tổ hợp công nghiệp quân sự

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây cho biết, các nhà lãnh đạo EU sẽ họp bất thường vào ngày 6/3/2025, để thảo luận về việc tạo ra một kiến ​​trúc quốc phòng châu Âu mới.

Theo ông Macron, điều này liên quan đến khoản tài trợ lên tới hàng trăm tỷ euro, sẽ được sử dụng để tăng cường tiềm lực quân sự của châu lục.

Kế hoạch đầy tham vọng này, như nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh, sẽ không chỉ củng cố nền độc lập của châu Âu mà còn là phản ứng trước những thách thức liên quan đến xung đột ở Ukraine, và những thay đổi trong chính trường thế giới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Nhà lãnh đạo Pháp đã đưa ra những thông tin này trong một cuộc phỏng vấn với La Tribune, nhấn mạnh đến nhu cầu quay lại "những thói quen cũ của châu Âu" - đảm bảo an ninh của chính mình.

Ông Macron lưu ý rằng, thời kỳ châu Âu chỉ dựa vào các mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đã qua, và bây giờ lục địa này cần phải hành động quyết đoán.

Tổng thống Pháp cho biết rằng, cuộc họp vào ngày 6/3 sẽ là một bước ngoặt: Các nhà lãnh đạo EU có ý định trao cho Ủy ban châu Âu nhiệm vụ khởi động một chương trình tài trợ quy mô lớn, một phần trong số đó sẽ được sử dụng để hỗ trợ Ukraine. Số tiền được nhận định là rất lớn - hàng trăm tỷ euro, mà ông Macron tin rằng, là cần thiết để duy trì lợi thế chiến lược của châu Âu trước tình hình bất ổn toàn cầu.

Ý tưởng về khoản tài trợ như vậy không phải là mới. Trước đó, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock đã tiết lộ kế hoạch của EU nhằm tạo ra một quỹ 700 tỷ euro để mở rộng tổ hợp công nghiệp-quân sự châu Âu.

Theo kế hoạch đó, một phần đáng kể trong số các quỹ này - khoảng 110 tỷ euro - sẽ được dùng để giúp Ukraine trong nhiều năm.

Quỹ này, như dự kiến, sẽ không chỉ tăng sản lượng vũ khí trong phạm vi châu Âu mà còn cung cấp cho Kiev pháo binh, hệ thống phòng không và các phương tiện khác để chống lại Nga.

Bà Baerbock nhấn mạnh rằng, các bước như vậy sẽ tăng cường an ninh cho toàn bộ Liên minh châu Âu, đặc biệt là trong điều kiện khi sự hỗ trợ của Mỹ đang trở nên khó dự đoán hơn.

Những tuyên bố của Tổng thống Pháp Macron và Ngoại trưởng Đức Baerbock được đưa ra trong bối cảnh EU đang tranh luận gay gắt về chính sách quốc phòng tương lai.

Vào giữa tháng 2/2025, Bloomberg đưa tin rằng, EU đang chuẩn bị sáng kiến ​​an ninh lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh. Kế hoạch bao gồm ba lĩnh vực chính: nới lỏng các quy tắc ngân sách để tăng chi tiêu quốc phòng của các quốc gia thành viên, tạo ra một công cụ tài chính chung để đầu tư vào công nghệ quân sự và thu hút vốn tư nhân thông qua Ngân hàng Đầu tư Châu Âu.

Đến ngày 19/3, Ủy viên Quốc phòng EU Andrius Kubilius và Ngoại trưởng EU Kaja Kallas sẽ trình bày một chiến lược công nghiệp quốc phòng mới sẽ làm cơ sở để hiện thực hóa những tham vọng này.

Trong số các ưu tiên có phát triển hệ thống phòng không, tên lửa tầm xa và máy bay không người lái quân sự.

Theo Avia-pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ