Vĩnh Long cách ly thêm 5 trường hợp F1 vừa về từ TP.HCM

GD&TĐ - Mùng 1 Tết, Vĩnh Long phát hiện 5 trường hợp F1 có tiếp xúc với người mắc COVID-19 vừa về từ TP.HCM. Sở Y tế Vĩnh Long đã phối hợp cùng CDC TP.HCM và các đơn vị y tế cơ sở đưa đi cách ly tập trung 5 người này.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 12/2 (mùng 2 Tết), thông tin từ bác sĩ Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, cho biết cơ quan này đang phối hợp khẩn cấp tìm kiếm, truy vết 5 trường hợp F1 là người địa phương có tiếp xúc gần (F1) với các bệnh nhân nhiễm COVID-19 vừa được Bộ Y tế công bố chiều 11/2.

Theo ông Minh, qua công tác phối hợp, CDC TP.HCM cho biết có 5 trường hợp diện F1 là người địa phương có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19. Ngành y tế Vĩnh Long đã tích cực tìm kiếm, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần. Cả 5 trường hợp này đã được cách ly đồng thời lấy mẫu xét nghiệm.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long - bác sĩ Văn Công Minh cũng cho biết thêm, ngành y tế địa phương thường xuyên liên hệ với ngành y tế TP.HCM để nắm được các trường hợp F1 về quê ăn Tết để có biện pháp xử lý kịp thời.

Nhờ vậy nên mấy ngày gần đây, tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện 33 trường hợp F1 về từ vùng dịch đã lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 28 mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Ông Long cho biết, hiện 5 trường hợp mới lấy mẫu hôm nay đang chờ kết quả. Ngoài ra, tỉnh Vĩnh Long còn cách ly tại nhà hơn 200 trường hợp về từ vùng dịch nhưng có nguy cơ lây nhiễm thấp.

Trước đó, ngày 8/2, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đã ký công văn về việc tăng cường chăm lo và tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021 cho người dân tỉnh.

Công văn đề nghị các sở ngành, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Vĩnh Long tập trung cao độ trong công tác phòng chống, kiểm soát dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo, bộ ngành trung ương và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng chống dịch nhằm ngăn chặn kịp thời, không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân.

UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động hoàn thành việc khai báo y tế và chủ động hạn chế liên hoan, tiệc tùng, họp mặt đông người; duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tăng cường đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan và xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang theo đúng quy định.

Đặc biệt, công an các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo công an cấp xã, kể cả công an viên ấp, khóm phối hợp các lực lượng liên quan "đi từng ngõ, gõ từng nhà" rà soát, nắm tình hình với người liên quan vùng dịch trở về địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ