Mưa đá gây thiệt hại hơn 200ha cây ăn quả, 28 ngôi nhà ở Mai Châu - Hoà Bình

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mưa đá gây thiệt hại hơn 200ha cây ăn quả, hoa màu, 28 ngôi nhà... của người dân sinh sống ở 2 xã: Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).

Người dân không khỏi bàng hoàng, khi mưa đá trút xuống sân nhà.
Người dân không khỏi bàng hoàng, khi mưa đá trút xuống sân nhà.

Từ 16h -17h, ngày 24/4, trên địa bàn huyện Mai Châu đã xảy ra mưa đá.

Hạt mưa đá có đường kính lớn khoảng 1 - 2cm, không gây thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại nhà ở, tài sản, hoa màu của người dân tại các xã: Hang Kia, Pà Cò.

Những viên đá to bằng nắm tay, chồng chất trên mặt đất, nhuộm trắng cả nương rẫy, đường đi, sân nhà, mái nhà...

Theo người dân nơi đây, chưa bao giờ họ chứng kiến mưa đá lớn như vậy.

Mưa đá rơi trắng đường tại xã Hang Kia.

Mưa đá rơi trắng đường tại xã Hang Kia.

Tại xã Pà Cò có các xóm: Chà Đáy, xóm Pà Cò Lớn, xóm Pà Háng Lớn, xóm Xà Lính, xóm Pà Cò... bị ảnh hưởng, khung cảnh tan hoang hiện rõ trên từng nếp nhà.

Ông Phạm Văn Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Mai Châu cho biết, trận mưa đá vừa rồi, làm 12 hộ bị hư hỏng nhà tại xã Pà Cò, gây thiệt hại khoảng 18ha ngô, 16ha su su, 80ha mận hậu, 80ha cây đào; 10.000 cây cải bắp, 200m2 bí xanh, 500m2 cà chua.

Mưa đá làm chết 100 con gà, 2 con lợn; 3 xe máy của người dân bị hư hỏng.

Mưa đá rơi trắng xoá ở xã Pà Cò.

Mưa đá rơi trắng xoá ở xã Pà Cò.

“Tại xã Hang Kia, mưa đá làm hư hỏng 16 ngôi nhà, gây thiệt hại 5ha ngô, 500m2 cải bắp. Diện tích canh tác mận bị rụng quả khoảng 80%, đào bị rụng quả 50%. Hiện, huyện đã chỉ đạo các địa phương, phòng chuyên môn rà soát, thống kê thiệt hại tổng thể để có phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng do mưa đá. Huyện đã báo cáo tỉnh, sở, ban, ngành để có phương án hỗ trợ”, ông Hoàn nói.

Vườn rau bắp cải tan hoang sau trận mưa đá.

Vườn rau bắp cải tan hoang sau trận mưa đá.

Xã Pà Cò, Hang Kia là địa phương khó khăn nhất của huyện Mai Châu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ