Văn Toàn vượt trội chỉ số quan trọng tại Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Văn Toàn vượt qua các đồng đội cũ Xuân Trường và Công Phượng về một chỉ số quan trọng bậc nhất ở giải bóng đá Hàn Quốc.

Đối với mỗi cầu thủ, việc được ra sân thi đấu là một trong những điều quan trọng nhất. Tiền đạo Văn Toàn đã vượt qua các đồng đội cũ Xuân Trường và Công Phượng về số phút thi đấu ở Hàn Quốc.

Cụ thể, cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai đã có 338 phút thi đấu ở giải K-League 2 trong màu áo Seoul E-Land. Văn Toàn đạt được con số nói trên sau khi ra sân ở hiệp một trận đội nhà thua Busan I-Park 1-2 chiều 4/6. Điều này cũng đánh dấu trận thứ 9 của anh tại giải hạng 2 Hàn Quốc.

Cộng với 40 phút thi đấu sau 2 trận ở Cup quốc gia, giúp Văn Toàn đạt tổng cộng 428 phút để vượt qua Xuân Trường - trở thành cầu thủ Việt Nam có nhiều phút thi đấu nhất tại các giải chuyên nghiệp Hàn Quốc.

Văn Toàn đã đá 11 trận với tổng 428 phút cho Seoul E-Land trên mọi mặt trận ở mùa giải 2023.
Văn Toàn đã đá 11 trận với tổng 428 phút cho Seoul E-Land trên mọi mặt trận ở mùa giải 2023.

Xuân Trường đá 403 phút với 7 trận tại K-League 1 cho Gangwon FC mùa 2016 và Incheon United mùa 2017.

Tiền đạo Công Phượng cũng chơi 8 trận với 352 phút cho Incheon United ở K-League 1 mùa 2019. Văn Toàn cũng hơn hai đồng đội cũ tại Hoàng Anh Gia Lai khi đã có một kiến tạo.

Văn Toàn được ra sân đá chính và thi đấu năng nổ nhưng đội bóng của anh vẫn để thua đội đầu bảng Busan I-Park.

Đội khách mở tỷ số nhờ công Kim Chan ở phút 38, chủ nhà gỡ hoà 1-1 nhờ công Lee Si-heon ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, họ không bảo toàn được thành quả khi để Park Jeong-in ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Busan I-Park ở phút 75.

Trận thua này khiến đội bóng của Văn Toàn bị ngắt mạch 5 trận bất bại, gồm bốn thắng, một hoà ở K-League 2.

Seoul E-Land hiện đang đứng thứ 8 với 20 điểm và ở vòng 17, họ sẽ làm khách của Seongnam vào ngày 11/6. Đối thủ của Văn Toàn và các đồng đội cũng có 20 điểm nhưng xếp trên do hơn số bàn thắng (21 so với 19).

Theo kế hoạch, sau trận thuộc vòng 17 K-League 2, tiền đạo Văn Toàn sẽ về nước hội quân cùng đội tuyển Việt Nam theo lịch FIFA Days.

Dịp này, đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu gặp các đối thủ tuyển Hồng Kông (Trung Quốc) và tuyển Syria.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.