Tuổi trẻ TP.HCM háo hức với "Xuân tình nguyện"

GD&TĐ - Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM vừa tổ chức lễ ra quân chiến dịch “Xuân tình nguyện” lần thứ X - năm 2018 dành cho các bạn trẻ là học sinh sinh viên các trường học trên địa bàn TP.

Tuổi trẻ TP.HCM háo hức với "Xuân tình nguyện"

Đa dạng các hoạt động tình nguyện

Chiến dịch năm nay diễn ra từ ngày 14/1/2018 (nhằm ngày 28/11 âm lịch) đến 11/2/2018 (ngày 26 tháng Chạp âm lịch) với sự chung tay tham gia của hơn 30.000 chiến sĩ thuộc các trường đại học, cao đẳng, học viện và các trường THPT thuộc 24 quận huyện Đoàn TP.

Chiến dịch hướng đến chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, ba má phong trào học sinh sinh viên, cơ sở lực lượng vũ trang, gia đình chính sách liên quan đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968; các trẻ em mồ côi, tật nguyền, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em tại các bệnh viện, mái ấm, nhà mở; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê ăn Tết...

Địa bàn thực hiện chiến dịch trải khắp 24 quận, huyện trên địa bàn TPHCM; các địa bàn tại biên giới, biển, đảo; các bệnh viện, mái ấm, nhà mở, các trường chuyên biệt, các cơ sở xã hội; các ký túc xá, khu lưu trú sinh viên, khu lưu trú công nhân; các nhà ga, bến xe, chợ, khu lao động trên địa bàn TP và đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang.

Đong đầy xuân yêu thương

Sau lễ ra quân, các hoạt động trong chiến dịch ngay lập tức được các bạn sinh viên tiến hành. Tại Nhà Văn hóa Thanh niên, hàng trăm chiến sĩ đã thực hiện hoạt động “Nghìn bánh chưng xanh” để cho ra đời các chiếc bánh chưng, bánh tét gửi tặng các em nhỏ ở các mái ấm, nhà mở, người nghèo ở các cơ sở xã hội…

Trong khi đó, tại Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, sự có mặt của hàng chục chiến sĩ Xuân tình nguyện của các trường đã làm không khí náo nhiệt hẳn lên. Hàng ngàn chiến sĩ đã tham gia hiến máu tình nguyện để cung cấp nguồn máu kịp thời cho các bệnh viện trong dịp Tết. Hàng trăm chiếc bánh chưng, bánh tét đã được gói để tặng các mái ấm, nhà mở, các trường chuyên biệt, các cơ sở xã hội...

Còn tại 2 quận 9 và Củ Chi 200 chiến sĩ thuộc Liên Chi hội Khoa học và Công nghệ Vật liệu (ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TPHCM) tổ chức nhiều hoạt động như tặng quà Tết cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường TH Nguyễn An Ninh; thăm, tặng quà, chúc Tết 2 gia đình chính sách...

Điểm mới của “Xuân tình nguyện” năm nay là sự xuất hiện của chương trình “Xuân lịch sử” với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 gắn với phong trào học sinh, sinh viên thành phố với các hoạt động cụ thể.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ