Hơn 300 sinh viên tham gia ngày hội “Chủ nhật Đỏ”

GD&TĐ - Hơn 300 sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh tham gia ngày hội “Chủ nhật Đỏ” do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Báo Tiền Phong, Hội chữ thập đỏ Hà Tĩnh cùng Công đoàn viên chức Hà Tĩnh tổ chức.

Hơn 300 sinh viên tham gia ngày hội “Chủ nhật Đỏ”

Ngày hội “Chủ nhật Đỏ” là chương trình hiến máu tình nguyện do Báo Tiền Phong khởi xướng, phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cùng một số đơn vị khác tổ chức với mong muốn mỗi giọt máu hiến đi sẽ mang tới niềm hạnh phúc cho người bệnh, cho tình yêu thương nhân ái giữa người với người.

Được tổ chức lần đầu tiên năm 2009, ngày hội “Chủ nhật Đỏ" đã trở thành hoạt động thường niên, hành trình 10 năm “Chủ nhật Đỏ là sự nỗ lực của cộng đồng đã cùng nhau chung tay mang tới những giọt máu cứu người.

Những giọt máu ấm áp, nghĩa tình của các bạn sinh viên đã góp phần cứu sống và mang lại hạnh phúc cho hàng ngàn gia đình. Song hành với việc tổ chức thường xuyên các đợt hiến máu nhân đạo, Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống của tuổi trẻ Trường Đại học Hà Tĩnh luôn hoạt động thường xuyên và hiệu quả với hơn 100 tình nguyện viên sẵn sàng hiến máu bất cứ khi nào người bệnh cần.

Năm 2018, Trường Đại học Hà Tĩnh được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu từ 2008-2017.

Tham gia ngày hội “Chủ nhật Đỏ”, Trường Đại học Hà Tĩnh là đơn vị có số lượng tình nguyện viên tham gia nhiều nhất trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần thu về 515 đơn vị máu.

Hiến máu cứu người đã trở thành nét đẹp truyền thống của các bạn sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh và được xã hội ghi nhận. Tinh thần nhân văn đó luôn được thể hiện trong các chiến dịch hiến máu tình nguyện được tổ chức hằng năm của sinh viên nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lại có một Chiến dịch Mạng nhện mới?

Lại có một Chiến dịch Mạng nhện mới?

GD&TĐ - Mỗi khi trên truyền thông xuất hiện hình ảnh vệ tinh về căn cứ không quân Nga là sẽ có một đợt tấn công mới của Ukraine, kiểu ‘Chiến dịch Mạng nhện’.

Sau 5 ngày điều trị, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, có thể ăn uống, giao tiếp và sinh hoạt bình thường. Ảnh: BVCC

Hôn mê sau hai tháng ngã xe

GD&TĐ - Sau lần ngã xe tưởng nhẹ nhàng với vài vết xước nhỏ, người đàn ông ở Phú Thọ vẫn tiếp tục cuộc sống, sinh hoạt và làm việc bình thường.