Giáo viên, học sinh, sinh viên tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ”

GD&TĐ - Sáng ngày 18/1/2018, tại Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (nguyên là Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã diễn ra Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” năm 2018. 

Học sinh, sinh viên Nhà trường tại Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ”
Học sinh, sinh viên Nhà trường tại Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ”

Chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp với Ban chỉ đạo vận động ngày hội hiến máu tình nguyện tỉnh thực hiện.

Chương trình đã thu hút gần 500 viên chức, giáo viên và học sinh - sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đăng ký tham gia. Sau khi khám và xét nghiệm sàng lọc, kết quả đã có 202 đơn vị máu được thu nhận.

Nhằm tuyên dương công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phối hợp tổ chức của lãnh đạo nhà trường và tri ân nghĩa cử hiến máu cứu người cao đẹp của thầy và trò trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên trong các năm qua, tại ngày Hội, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk đã trao tặng giấy khen và phần thưởng cho tập thể Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên và 05 cá nhân là viên chức, giáo viên của Nhà trường đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” là chương trình được Báo Tiền Phong khởi xướng từ năm 2009 nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu trong các bệnh viện dịp Tết Nguyên đán hằng năm.

Năm nay, Báo Tiền Phong phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh, thành phố tổ chức “Chủ nhật đỏ” tại 31 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại Đắk Lắk, Ngày hội “Chủ nhật đỏ” năm 2018 diễn ra tại 05 đơn vị gồm: Huyện Ea Kar, Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên, Thành phố Buôn Ma Thuột và Trường Đại học Tây Nguyên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ