Trường nghề sôi động ngày hội nhập học

GD&TĐ - Sáng 2/8, trường CĐ Cơ điện Hà Nội bắt đầu tổ chức tiếp đón và làm thủ tục nhập học đợt 1 cho các tân sinh viên. Trong không khí sôi động của một ngày hội, hàng trăm tân sinh viên đã sẵn sàng bước vào đường học tập nghề nghiệp.

Bộ phận tiếp nhận thủ tục làm việc với công suất tối đa
Bộ phận tiếp nhận thủ tục làm việc với công suất tối đa

Khu vực đón tiếp và làm thủ tục nhập học là hội trường lớn đã chật kín các tân sinh viên. Bên ngoài hành lang và một số khu vực sân trường cũng là nơi tập trung các em đang chờ đợi đến lượt để hoàn thành nốt các thủ tục để sẵn sàng tiếp tục con đường học tập nghề nghiệp cho tương lai.

Vừa nhận bộ đồng phục của nhà trường, tân sinh viên Nguyễn Thị Huyền Trang vui vẻ cho biết, nhà em ở Vĩnh Phúc, hôm nay em đến làm thủ tục nhập học, em đã đăng ký học nghề Cơ Điện tử. Qua tìm hiểu thông tin về các ngành nghề và cơ sở đào tạo, em đã quyết định chọn học nghề này bởi đây là một nghề “hot” và nhiều khả năng có việc làm sau khi tốt nghiệp.

Em cũng mới hoàn thành xong chương trình THPT, học nghề là hướng đi phù hợp với bản thân và gia đình em hiện nay. Bố mẹ, cũng rất đồng tình với sự lựa chọn học tập nghề nghiệp của em. 

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, ông Đồng Văn Ngọc, hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chưa có năm nào không khí tuyển sinh sôi động như năm nay, đây được xem là một diện mạo mới tích cực của nhà trường nói riêng và của ngành giáo dục nghề nghiệp nói chung.

Hàng trăm tân sinh viên háo hức làm thủ tục nhập học
Hàng trăm tân sinh viên háo hức làm thủ tục nhập học 

Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường là 1.500 học sinh sinh viên cho các ngành đào tạo. Thế mạnh của nhà trường là các ngành về cơ khí, kỹ thuật công nghệ cao, tự động hóa, điện thông minh,… Các chương trình đào tạo bao gồm: Đào tạo theo chương trình chuẩn quốc gia, đào tạo chất lượng cao và đào tạo theo tiêu chuẩn được chuyển giao từ Đức.

Công tác tuyển sinh, về tuyển sinh trực tuyến trong đợt 1 năm nay, nhà trường đã tiếp nhận khoảng 850 hồ sơ, rút kinh nghiệm từ những năm trước, trường đã tiến hành lọc hồ sơ ảo để có được số liệu tuyển sinh sát thực nhất.

Chỉ tính riêng hôm nay là ngày đầu tiên của đợt 1 tuyển sinh, số lượng sinh viên nhập học đã ước đạt trên 400 em. Đây là một con số rất ấn tượng, tạo đà thuận lợi cho các đợt tuyển sinh tiếp theo. Nhà trường kỳ vọng sẽ sớm đạt chỉ tiêu đặt ra và chính thức khai giảng năm học mới trong tháng 9 tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.