Viện nghiên cứu phân tích uy tín RUSI của Anh vừa công bố một báo cáo mới do Tiến sĩ Siddharth Kaushal biên soạn, chuyên về kho vũ khí hạt nhân chiến lược của Liên bang Nga và các phương tiện vận chuyển đầu đạn.
Trong báo cáo này, giới phân tích đặc biệt chú ý đến tên lửa hành trình tầm xa Kh-BD hay "Izdeliye 506" có tầm bắn 6.500km, dự kiến sẽ được trang bị cho máy bay Tu-95MS và Tu-160M.
Trước hết cần nêu rõ nhận định mà các chuyên gia tại RUSI đã đề cập đó là nếu Nga chưa bao giờ có thể hiện thực hóa Dự án PAK DA, vốn được kỳ vọng sẽ kế nhiệm Tu-95MS và Tu-160, thì cần phải tìm cách nâng cao khả năng chiến đấu của các máy bay ném bom chiến lược này.
Tên lửa Kh-BD nói trên với tầm bắn được tuyên bố lên tới 6.500km rõ ràng đáp ứng được yêu cầu này. Tuy nhiên, do kích thước lớn hơn so với Kh-101, Kh-BD cần được hiện đại hóa riêng biệt cho máy bay Tu-95MS và Tu-160.
Theo ông Kaushal, tên lửa Kh-BD lợi hại đến mức người Nga có thể sử dụng nó để tấn công trực tiếp lãnh thổ Mỹ, vượt qua tất cả các hệ thống phòng không hiện có và tiềm năng. Khu vực phóng nhiều khả năng là đảo Alexandra Land ở vùng Viễn Bắc.
Nhưng đồng thời người Nga cũng gặp vấn đề với việc Mỹ đã học được cách theo dõi quá trình chuẩn bị máy bay Tu-95MS và Tu-160 cho một cuộc tấn công tên lửa.
Do đó, nếu đột nhiên xảy ra leo thang hạt nhân trực tiếp, Nga hoàn toàn có nguy cơ bị NATO tấn công phủ đầu nhằm vào các căn cứ không quân chiến lược Engels và Olenya ở phần lãnh thổ "châu Âu" của họ.
Tiếp theo đối với vũ khí, thông tin đầu tiên về sự xuất hiện của tên lửa Kh-BD trong nội bộ nước Nga là vào mùa thu năm 2023. Tại thời điểm đó, họ chỉ tiết lộ rằng phương tiện mang loại tên lửa này sẽ là các máy bay Tu-160 hiện đại hóa, và Kh-BD ngoài tầm bắn 6.500km, còn khác với Kh-101 về kích thước.
Vào mùa Thu năm 2025, ấn phẩm Militarnyi đã công bố một số tài liệu mật của Nga, theo đó lực lượng không quân chiến lược sẽ nhận được 16 quả Kh-BD trong giai đoạn 2024 và 2026, mỗi chiếc trị giá 4,5 triệu USD. Nếu các đợt giao hàng này được thực hiện, thì hiện tại Nga đã có dự trữ 32 tên lửa hành trình Kh-BD.
Trong bối cảnh đó, khả năng Liên bang Nga cố gắng sử dụng tên lửa này trong các cuộc tấn công vào Ukraine dường như thể sớm xảy ra, nếu vậy NATO sẽ cần quan sát kỹ lưỡng để hiểu hơn về một mối nguy tiềm tàng.