Trường học khắc phục khó khăn đẩy mạnh học trực tuyến

Trường học khắc phục khó khăn đẩy mạnh học trực tuyến

Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh Covid – 19, các giáo viên luôn đồng hành cùng phụ huynh học sinh trong việc hướng dẫn con tham gia các hoạt động phòng tránh dịch bệnh và ôn tập, củng cố kiến thức.

Đẩy mạnh tuyên truyền chống dịch

Cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hảo, cho biết: Ban giám hiệu nhà trường đã chủ động cập nhật các tin tức về dịch bệnh và nội dung ôn tập cho học sinh trong thời gian nghỉ học qua website và gmail của trường. Các cô cũng khuyến khích học sinh tham gia vẽ tranh, quay các video cổ động người dân nâng cao ý thức phòng tránh dịch bệnh và tuyên truyền các cách phòng dịch, làm mũ có tấm chắn để phòng dịch. 

Trường học khắc phục khó khăn đẩy mạnh học trực tuyến ảnh 1
Học sinh làm pano phóng chống dịch

Khuyến khích học sinh tham gia viết thư, sáng tác thơ, bài hát để động viên, tri ân đội ngũ y, bác sĩ đang làm công tác chống dịch bệnh trên cả nước. Đặc biệt các em đã chủ động quay video các hoạt động rèn luyện sức khoẻ khi ở nhà. Giáo viên nhà trường tham gia sáng tác bài hát cổ động chống Covid-19 “Thanh niên làm theo lời Bác”. Nhiều cô giáo đã chủ động tham gia viết thư, sáng tác thơ với mục đích thăm hỏi, động viên và tri ân đội ngũ y, bác sĩ trên cả nước.

Cùng với đó là việc đẩy mạnh tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, các cô giáo đã khuyến khích học sinh ủng hộ phòng chống dịch qua mặt trận tổ quốc, tặng nước xịt khuẩn và khẩu trang cho trường ở vùng cao và người dân nơi khó khăn. 

Không dừng việc học

Đặc biệt những ngày này, hưởng ứng lời hiệu triệu của Bộ GD&ĐT “Tạm dừng đến trường, không dừng việc học”, các cô giáo đã đẩy mạnh các hoạt động dạy học trực tuyến giúp học sinh củng cố, ôn tập kiến thức. Trên trang web của trường luôn cập nhật nội dung kiến thức cần ôn tập cho học sinh các khối lớp theo từng tuần; các thông tin hữu ích về việc hướng dẫn cho học sinh học hiệu quả tại nhà. Trong đó, giáo viên chủ nhiệm giúp học sinh ôn tập kiến thức trên ứng dụng Shub classroom và phần mềm chat zoom.

Ngoài ra, các cô giáo còn tương tác với học sinh, giúp các em khắc phục những khó khăn trong học tập qua zalo, facebook hay gmail. Nhiều giáo viên chủ nhiệm đã chủ động hướng dẫn học sinh tham gia học trực tuyến, cung cấp thông tin về thời gian và các nội dung học mỗi buổi học cho học sinh. Các cô giáo còn thực hiện việc kiểm tra sát sao việc hoàn thành bài học trực tuyến của học sinh qua các ứng dụng chat zoom, zalo, để đảm bảo độ chuyên cần đối với học sinh.

 Để phụ huynh cùng đồng hành

Trong quá trình triển khai các hoạt động dạy học trực tuyến, thuận lợi nhiều nhưng khó khăn cũng không ít do việc dạy học trực tuyến hoàn toàn mới, chỉ là giải pháp tình thế nhất thời. Yếu tố thuận lợi đầu tiên có thể thấy là các bậc phụ huynh đã đồng hành cùng các cô giáo và nhà trường, động viên giúp đỡ con tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, giúp con quay video, chụp ảnh tranh vẽ,... của con gửi về mail trường. 

Trường học khắc phục khó khăn đẩy mạnh học trực tuyến ảnh 2
Lạc quan chống Covid-19

Phụ huynh học sinh cũng chủ động phối hợp với giáo viên chủ nhiệm để giúp con tự học hiệu quả tại nhà: tạo không gian yên tĩnh cho con học, động viên HS tham gia đầy đủ các buổi học trực tuyến trên truyền hình và học online (chat zoom) với cô giáo, hoàn thành bài tập trên web của trường. Hỗ trợ con ghi chép lại những thắc mắc trong quá trình học, tương tác với giáo viên trong quá trình dạy học, thực hiện các chủ trương của nhà trường trong việc phòng tránh dịch bệnh và ôn tập kiến thức cho con.

Tuy nhiên cũng còn những khó khăn, do một số gia đình không đủ trang thiết bị nên không cập nhật nhanh được các thông tin từ giáo viên dẫn đến ảnh hưởng đến việc học của con. Thời gian này, đường truyền mạng Internet kém khiến nhiều học sinh khó khăn trong truy cập, gây gián đoạn trong quá trình học onlie và tương tác với giáo viên. Những ngày gần đây, do quy định giãn cách xã hội, một số học sinh được bố mẹ cho về quê nên không có đủ trang thiết bị để học online với giáo viên. Cùng với đó là việc còn có học sinh chưa có ý thức tự giác học tập, phụ huynh cũng chưa gần con để đôn đốc nhắc nhở.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Thu Hảo, giải pháp khắc phục khó khăn được nhà trường đưa ra là yêu cầu các GV chủ động gọi điện, liên hệ trực tiếp với phụ huynh của những em không có đủ thiết bị học tập để trao đổi thông tin và động viên các em học tập. Các cô chủ động đưa ra các biện pháp giúp các em có thể tự học tại nhà trong điều kiện thiếu thiết bị hỗ trợ học tập. 

Các cô cũng linh hoạt thay đổi phương pháp dạy học, tổ chức chơi trò chơi hấp dẫn HS tham gia học trong các ứng dụng chat zoom, shub classroom ….. nhằm tạo hứng thú và nâng cao ý thức tự học cho HS. Nhà trường cũng yêu cầu các cô thường xuyên liên hệ với phụ huynh trên group của lớp để cập nhật thông tin, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của phụ huynh và bản thân học sinh trong quá trình tự học và rèn luyện tại nhà.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.