Sinh viên Đại học Đà Nẵng sôi động với hội trại Học tập tiếng Anh “Dare to Do”

GD&TĐ - Sáng 26/11, hội trại Học tập tiếng Anh “Dare to Do” với chủ đề “Sinh viên và khởi nghiệp” diễn ra sôi động tại Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) thu hút đông đảo sinh viên các cơ sở giáo dục đại học thành viên ĐH Đà Nẵng tham dự.

 Hội trại Học tập tiếng Anh “Dare to Do” với chủ đề “Sinh viên và khởi nghiệp”.
Hội trại Học tập tiếng Anh “Dare to Do” với chủ đề “Sinh viên và khởi nghiệp”.

Đến dự có PGS.TS Nguyễn Văn Long – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng), Ths. Phạm Thị Thu Hương – Phó Trưởng khoa tiếng Anh chuyên ngành (Trường ĐH Ngoại ngữ), TS. Nguyễn Thị Diệu Hằng – Phó Trưởng phòng Đào tạo (Trường ĐH Bách khoa), Ths. Nguyễn Văn Bình – Trưởng phụ trách bộ phận Đào tạo và Công tác sinh viên khoa Công nghệ thông tin và truyền thông (ĐH Đà Nẵng), đại diện doanh nghiệp, cùng đông đảo sinh viên, đoàn viên các cơ sở giáo dục đại học thuộc ĐH Đà Nẵng.

Hội trại Học tập tiếng Anh “Dare to Do” với chủ đề “Sinh viên và khởi nghiệp” do khoa tiếng Anh chuyên ngành, Hội Sinh viên và câu lạc bộ Tiếng Anh XCLUB (Trường ĐH Ngoại ngữ) phối hợp tổ chức.

Sinh viên hòa hứng tham gia Hội trại Học tập tiếng Anh “Dare to Do” với chủ đề “Sinh viên và khởi nghiệp”.
 Sinh viên hòa hứng tham gia Hội trại Học tập tiếng Anh “Dare to Do” với chủ đề “Sinh viên và khởi nghiệp”.

Hội trại là một trong những hoạt động động học tập tiếng Anh ngoại khóa nằm trong chương trình đào tạo tiếng Anh hằng năm của khoa tiếng Anh chuyên ngành (Trường ĐH Ngoài ngữ - ĐH Đà Nẵng) dành cho sinh viên các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc ĐH Đà Nẵng.

Với mục đích không chỉ một hoạt động bổ ích, lý thú cho sinh viên, mà còn tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập cho sinh viên trong toàn ĐH Đà Nẵng.

Hội trại Học tập tiếng Anh “Dare to Do” với chủ đề “Sinh viên và khởi nghiệp” diễn ra trong 1 ngày với nhiều hoạt động sinh động, bổ ích như: các trò chơi Warm up, giải thư mật “The lost map of Silicon Valley”, hoạt động “We are one”, “Steady – speedy”, “Love ring”, giao lưu dân vũ, văn nghệ, thi tìm hiểu về đề tài khởi nghiệp, giao lưu với các nhà doanh nghiệp về cảm hứng khởi nghiệp, kinh nghiệm dùng tiếng Anh khi khởi nghiệp, giao lưu với các chuyên gia nước ngoài về khởi nghiệp ở nền kinh tế ngoại quốc…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.