Chàng thủ khoa khối A1 tiết lộ bí quyết đạt điểm 10 Tiếng Anh

GD&TĐ - Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2, em Trần Nguyễn Thanh Tùng - lớp 12 Chuyên Anh, trường THPT Chuyên Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc khối A1 với 29,5 điểm.

Thanh Tùng xuất sắc là thủ khoa khối A1 toàn quốc.
Thanh Tùng xuất sắc là thủ khoa khối A1 toàn quốc.

Căn nhà của gia đình Thanh Tùng hôm nay trở nên đông đúc, nhộp nhịp hơn thường lệ. Nhiều thầy cô, người thân và bạn bè đến chúc mừng vì em xuất sắc đạt thủ khoa khối A1. Trong đó, Tùng đạt 2 điểm 10 môn Toán và Tiếng Anh, môn Lý em đạt 9,5 điểm.

“Sau khi biết mình đạt 29,5 điểm em khá bất ngờ. Em không nghĩ mình trở thành thủ khoa khối A1. Em đang rất vui và xúc động”, Thanh Tùng chia sẻ.

Theo Thanh Tùng, em không tạo áp lực cho bản thân về việc học. Mỗi ngày em chỉ dành khoảng 5 tiếng cho việc học. Đối với môn Toán và Vật Lý, em cố gắng giải thật nhiều bài tập.

Riêng môn Tiếng Anh là môn học yêu thích của em từ nhỏ. Trong thời gian học cấp 2, em được cô giáo bộ môn truyền cảm hứng khiến em nỗ lực hơn ở môn học này. Đến năm học cấp 3, Thanh Tùng chọn lớp chuyên Anh để củng cố thêm kiến thức.

“Em luôn cố gắng tiếp thu nhiều vốn từ vựng và củng cố ngữ pháp để có thể học tốt hơn. Bên cạnh đó, thầy cô giáo cũng giúp đỡ em những khi gặp bài khó.

Ngoài ra, em và người bạn thân là Lý Phan Thùy Trang thường xuyên trao đổi, ôn tập online cùng nhau. Chúng em tự ra đề bài và giải để so sánh đáp án với nhau. Chỗ nào sai bọn em chỉ ra cho nhau để cùng sửa đổi. Nhờ vậy, vốn Tiếng Anh của em ngày một được nâng cao”, em Thanh Tùng tâm sự.

Trong quá trình học trên trường, Thanh Tùng luôn đạt danh hiệu học sinh Giỏi. Bên cạnh đó, Tùng còn đạt giải Nhì Học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 11 và 3 năm liền đạt Huy chương Bạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Đắk Lắk.

Sau những giờ học căng thẳng, với chiều cao 1m84 của mình, Thanh Tùng giành thời gian để chơi bóng rổ và trò chuyện cùng bạn bè.

Với thành tích cao trong học tập, Tùng đã được tuyển thẳng vào trường ĐH Bách Khoa TP HCM và trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Tuy nhiên, em vẫn quyết định theo học tại trường ĐH Ngoại thương TP.HCM.

Cô Nguyễn Thị Mai Duyên (mẹ Tùng) cho biết, từ nhỏ Tùng đã có ý thức tự giác trong học tập. Do đó, gia đình luôn động viên Tùng cố gắng mà không tạo áp lực cho em.

“Khi hay tin con là thủ khoa gia đình tôi rất vui và hãnh diện. Gia đình luôn mong con sẽ cố gắng, nổ lực trên đoạn đường phía trước”, cô Duyên chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.