Trẻ em sinh ra ở Kherson sau 24/2 sẽ tự động được nhập quốc tịch Nga

GD&TĐ - Ông Kirill Stremousov - một trong những lãnh đạo chính quyền quân sự và dân sự vùng Kherson - cho biết những đứa trẻ sinh ra ở vùng Kherson sau ngày 24/2, cũng như trẻ mồ côi sẽ được tự động nhập quốc tịch Nga.

Người dân trên đường phố ở Kherson.
Người dân trên đường phố ở Kherson.

Trước đó, ông Stremousov nói rằng trong khu vực Kherson đang có “nhu cầu gấp rút” đối với hộ chiếu Nga. Theo ông, hơn 10.000 đơn đăng ký xin hộ chiếu đã được gửi đi.

Trong chiến dịch đặc biệt của mình tại Ukraine, quân đội Nga đã kiểm soát vùng Kherson và phần Azov của khu vực Zaporozhye ở phía nam Ukraine. Các cơ quan hành chính quân sự - dân dự mới đã được thành lập ở những khu vực này, các kênh truyền hình Nga và trạm radio đã bắt đầu phát sóng và quan hệ thương mại với Crimea đang được khôi phục.

Tổng thống Nga Putin công bố hoạt động quân sự đặc biệt vào ngày 24/2 dựa trên yêu cầu của người đứng đầu các nước cộng hòa Donbass tự xưng. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng Moscow không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine. Đáp lại, Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và một số quốc gia khác đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể Nga.

Theo Ria Novosti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.