Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ ‘giải phóng’ Crimea cùng với DPR và LPR

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố sẽ ‘giải phóng’ lãnh thổ Crimea và các nước cộng hòa tự xưng Donetsk (DPR), Lugansk (LPR) tự xưng.

Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Ông đưa ra tuyên bố trên vài giờ sau khi quân đội Ukraine được cho là pháo kích các tòa nhà dân cư, chợ và bệnh viện ở Donetsk.

“Chúng tôi sẽ đến tất cả các thành phố, làng mạc của mình, những nơi chưa có cờ của chúng tôi” – ông Zelensky nói qua video tối qua đồng thời tuyên bố quân đội của ông sẽ đánh bại đối thủ Nga ở miền đông Ukraine và chiếm lại các thành hố của Mariupol, Kherson và Melitopol từ lực lượng Nga và đồng minh.

“Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ giải phóng Crimea. Hãy để mọi quan chức Nga đã chiếm giữ mảnh đất quý giá ở Crimea nhớ rằng: đây không phải là vùng đất mà họ sẽ có hòa bình” – ông Zelensky tuyên bố.

Vài giờ trước khi ông Zelensky phát biểu, đạn pháo của Ukraine đã bắn trúng một bệnh viện phụ sản, một khu chợ và các khu dân cư. Hàng chục người bị thương đã được báo cáo, một người mẹ và con trai 11 tuổi của cô nằm trong số những người bị thiệt mạng – theo các quan chức DPR.

Các báo cáo cho biết có tới 300 quả rocket và đạn pháo bắn trúng thành phố trong khoảng thời gian 2 giờ vào hôm qua và các quả đạn 155mm do NATO cung cấp đã được sử dụng trong cuộc tấn công này.

Một phụ tá của ông Zelensky là Mikhail Podoliak hôm qua nêu mong muốn phương Tây hỗ trợ thêm 1.000 khẩu pháo 155mm, gần gấp 10 lần số lượng Mỹ gửi tới cho đến nay và 300 hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS).

“Chỉ cần có đủ vũ khí để biến điều đó thành hiện thực” – ông Zelensky nói hôm qua.

DPR và LPR tuyên bố độc lập khỏi Ukraine 2 ngày trước khi bùng nổ xung đột vào tháng 2. Trong khi đó Crimea đã bỏ phiếu trưng cầu dân ý để tái gia nhập Nga vào năm 2014.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.