Chiến thuật có tính toán của quân đội Ukraine khi chiếm giữ các vị trí trong thành phố

GD&TĐ - Cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky tiết lộ việc chiếm giữ các vị trí trong thành phố là chiến thuật có tính toán của quân đội Ukraine để giảm thiểu thiệt hại của chính họ và tối đa hóa thiệt hại của phía Nga.

Chiến binh phòng vệ lãnh thổ Ukraine trên đường phố Kharkiv.
Chiến binh phòng vệ lãnh thổ Ukraine trên đường phố Kharkiv.

Trong một cuộc phỏng vấn với New York Times được công bố hôm qua (14/6), ông Mikhail Podolyak lập luận rằng “người Nga chiến đấu kém ở các thành phố”. Ông giải thích rằng “tại các thành phố, có thể điều động và tìm chỗ ẩn nấp và giảm thiểu được tổn thất, bạn có thể chống chọi lâu hơn và gây ra thương vong đáng kể cho người Nga”.

Ông Podolyak nói thêm rằng chiến đấu trong môi trường đô thị là nơi mà bộ binh có cơ hội. Vì lực lượng Nga có nhiều pháo hơn, quân đội Ukraine phải dùng đến chiến lược này. Để làm ví dụ, ông đã đề cập đến thành phố Severodonetsk ở vùng Lugansk, nơi giao tranh nghiêm trọng trên đường phố đã diễn ra trong vài ngày.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng quân đội nước ông không có nhiều lựa chọn do thiếu vũ khí hạng nặng. Sự miễn cưỡng rõ ràng của các nhà lãnh đạo phương Tây trong việc cung cấp cho Kiev đủ số lượng súng lớn là một phần nguyên nhân.

“Nếu bạn nghĩ rằng chúng tôi nên thua, chỉ cần nói thẳng với chúng tôi là: Chúng tôi muốn bạn thua”. Chúng tôi sẽ hiểu tại sao bạn lại cung cấp cho chúng tôi vũ khí ở mức độ này” – ông Podolyak nói.

Quan chức Ukraine phàn nàn một số người phương Tây ủng hộ Kiev thiếu cảm giác khẩn trương mặc dù quân đội Ukraine bị thiệt hại nghiêm trọng ở Donbass.

Podolyak cũng trở thành quan chức Ukraine đầu tiên nêu số lượng của từng loại vũ khí hạng nặng mà Kiev cho rằng họ cần đạt được để ngang bằng với lượng lượng Nga ở mặt trận phía đông: 1.000 pháo, 300 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 500 xe tăng, 2.000 xe bọc thép và 1.000 máy bay không người lái.

Trong khi Mỹ đã cung cấp khoảng 100 xe pháo và vài chục khẩu pháo tự hành cho Ukraine và cam kết trong tháng này cùng với Anh, sẽ chuyển cho Kiev một số hệ thống pháo phản lực phóng loạt. Tuy nhiên con số này vẫn thiếu so với nhu cầu của quân đội Ukraine – ông Podolyak cảnh báo.

Theo ước tính của quan chức trên, các lực lượng Nga đang bắn khoảng 70.000 quả đạn mỗi ngày ở Donbass, trong khi quân đội Ukraine có thể bắn lại số lượng đạn ít hơn 10 lần.

Ông nhấn mạnh bất kỳ lệnh ngừng bắn nào kêu gọi nhượng bộ đất đối với phần lãnh thổ của của Ukraine sẽ dẫn đến một “cuộc chiến vĩnh viễn” vì Moscow sẽ lấn sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine.

Cố vấn của ông Zelensky cho rằng giới tinh hoa ở một số nước phương Tây không muốn thừa nhận những nỗ lực trước đó của họ nhằm thiết lập quan hệ hữu nghị với Nga là sai lầm. Chưa kể việc nhiều nhà lãnh đạo ở châu Âu vẫn muốn khôi phục quan hệ kinh doanh trước chiến tranh với Moscow và rất dễ bị vận động hành lang để ủng hộ Nga.

Nói về một kết quả xung đột mà Ukraine coi là chiến thắng, phụ tá của ông Zelensky nói rằng Kiev đang nhắm đến việc “gây ra một số thất bại quân sự đối với” các lực lượng Nga, do đó sẽ dẫn đến “sự chuyển đổi hệ thống chính trị của Liên bang Nga”.

Ông giải thích, một giai đoạn bất ổn chính trị ở Nga sẽ cho Ukraine cơ hội giành lại toàn quyền kiểm soát biên giới của mình và hàn gắn các liên minh phòng thủ để ngăn chặn xung đột kéo dài.

Tuy nhiên, để biến điều này thành hiện thực, Kiev cần nhiều vũ khí hạng nặng đáng kể so với lượng đang nhận được tự các đồng minh phương Tây – ông Podokyak nhấn mạnh.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ