Tổng thống Putin chúc mừng và cảm ơn quân đội Nga sau khi giải phóng lãnh thổ LPR

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tổng thống Nga Putin đã chúc mừng, đồng thời cảm ơn quân đội Nga và các lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) về việc giải phóng lãnh thổ LPR.

Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm nay (4/7), Tổng thống Putin cho biết, “lời chúc mừng và cảm ơn của tôi gửi tới binh sĩ thuộc quân đoàn 2 của dân quân nhân dân LPR. Tôi cũng biết họ đã hành động tích cực và đúng đắn, thể hiện lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng khi giải phóng quê hương mình”.

“Tôi xin chúc mừng tất cả các bạn và chúc các bạn thành công hơn nữa. Cảm ơn các bạn!” – ông Putin nhấn mạnh. Tổng thống Nga cho biết có ý định trao thưởng cho tất cả quân nhân đã xuất sắc trong quá trình giải phóng LPR.

Ông Putin yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu trao thưởng cho tất cả quân nhân làm nên sự khác biệt trong những hành động quân sự này. Tổng thống Nga nói rằng, dựa trên báo cáo hàng ngày của Bộ trưởng Quốc phòng, ông biết quân đội Nga có rất nhiều chiến binh dũng cảm và chuyên nghiệp, táo bạo một cách đúng đắn.

Nhà lãnh đạo Nga đặc biệt lưu ý sẽ ngay lập tức ký sắc lệnh phong tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga cho Tư lệnh Quân khu Trung tâm, Đại tá Alexander Lapin và Phó Tư lệnh Tập đoàn quân 8 của Quân khu phía Nam, Thiếu tướng Esedulla Abachev.

Ngoài ra, Tổng thống Putin cũng vạch ra những nhiệm vụ mới cho quân đội. Ông lưu ý rằng các đơn vị tham gia giải phóng LPR nên nghỉ ngơi và củng cố năng lực quân sự của mình.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã báo cáo Tổng thống Putin việc giải phóng LPR trong hoạt động quân sự của Nga.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...