Nga tố Ukraine phóng tên lửa vào khu dân cư ở Kursk và Belgorod

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Ukraine đã nã pháo vào các khu dân cư ở lãnh thổ các vùng Kursk và Belgorod bằng tên lửa Tochka-U và máy bay không người lái Reis. Belgorod và Kursk được cho là nơi không có các cơ sở quân sự.

Ban công của một tòa nhà dân cư ở Belgorod bị hư hỏng sau vụ không kích.
Ban công của một tòa nhà dân cư ở Belgorod bị hư hỏng sau vụ không kích.

Cuộc tấn công trên bị cáo buộc là “được lên kế hoạch có chủ đích và nhằm vào dân thường của các thành phố của Nga”.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các hệ thống phòng không đã bắn hạ cả 3 tên lửa phóng vào Belgorod, nhưng mảnh vỡ của một trong số chúng rơi trúng vào một tòa dân cư.

3 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, 11 tòa chung cư và khoảng 30 tòa nhà tư nhân bị phá hủy một phần.

Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào cuối tháng 2 vì cho rằng Kiev không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014. Nga đã công nhận 2 nước cộng hòa ly khai Donestk và Lugansk là các quốc gia độc lập.

Nga yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định chiến dịch quân sự của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố rằng họ đang có kế hoạch chiếm lại 2 nước cộng hòa bằng vũ lực.

Theo Ria Novosti

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ