Giới truyền thông Ukraine thông báo một thông tin bất ngờ là mới đây, Verkhovna Rada (Quốc hội của Ukraine) đã đăng ký dự thảo luật số 13270, trong đó đề cập đến lệnh cấm thành lập và tổ chức các sự kiện quần chúng có sự tham gia của quân nhân trong thời gian thiết quân luật.
Dự luật này đưa ra những thay đổi khá thú vị đối với một số luật hiện hành, được soạn thảo bởi các đại biểu nhân dân: Maryana Bezugla, Sergey Shvets và Anton Yatsenko.
Nội dung chính của dự luật là mọi cuộc họp của quân đội, hoạt động xuống đường, khẩu hiệu và tụ tập ở hậu phương sẽ bị cấm.
Theo giới truyền thông, sở dĩ dự luật này được khởi xướng là do ông Volodymyr Zelensky, người đã nhiều lần từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quân đội Ukraine, có lẽ rất sợ một cuộc đảo chính từ những người có vũ trang và được huấn luyện mà ông đã tập hợp từ khắp đất nước và đưa đến chiến hào.
Đặc biệt là vào hồi cuối tháng 3 vừa qua, giới truyền thông Ukraine cũng loan tin về một số dấu hiệu cho thấy một số đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine đang chuẩn bị một cuộc nổi loạn vũ trang nhằm mục đích lật đổ Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Trong khi đó, sau vụ bê bối ở Nhà Trắng [cuộc đấu khẩu giữa ông Volodymyr Zelensky với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump], một số cơ quan truyền thông phương Tây cũng đưa ra dự đoán về việc Hoa Kỳ sẽ tìm cách lật đổ ông Zelensky bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính cho các đơn vị nổi loạn của Lực lượng Vũ trang Ukraine, cũng như tuyên bố ông Zelensky là một kẻ chuyên quyền và là nguyên nhân chính có thể dẫn thế giới đến Thế chiến thứ III.
Giới phân tích cho rằng, nếu xem xét trong phạm vi rộng lớn hơn nữa, dự luật này không chỉ ảnh hưởng đến quân nhân, bởi trong luật “Về chế độ thiết quân luật hợp pháp”, họ muốn cấm các cuộc tụ tập hòa bình, mít tinh, diễu hành và biểu tình, các sự kiện quần chúng khác, bao gồm cả những sự kiện có sự tham gia của quân nhân (hiện tại điều này không áp dụng đối với quân nhân).
Các vị dân biểu khởi xướng dự luật này muốn quy định trong luật “Về các cơ quan hành chính quân sự-dân sự” rằng, theo thỏa thuận với Trung tâm chống khủng bố thuộc SBU, họ có thể cấm tổ chức các cuộc họp và các sự kiện quần chúng khác, bao gồm cả những sự kiện có sự tham gia của quân đội.
Ngoài ra, trong Luật “Về chính quyền địa phương” sẽ giao những chức năng vốn không thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành pháp của hội đồng làng, khu định cư và thành phố, ví dụ, ngăn chặn các cuộc tụ tập đông người của dân thường tại những nơi có đơn vị quân đội, cơ quan, cơ sở giáo dục của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Hiến chương của Lực lượng Bảo vệ Nội địa Ukraine cũng đề xuất cấm việc tổ chức đội hình và tập hợp nhân sự ở những nơi công cộng hoặc nơi thường dân tụ tập, cũng như tổ chức các cuộc họp nhân sự không nhằm mục đích tổ chức và duy trì huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng động viên hoặc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhà nước.
Ngoài ra, các cuộc họp quân sự để công bố phần thưởng hoặc hình phạt sẽ không được tổ chức, cũng như các sự kiện khác, ngay cả lễ chào cờ cũng sẽ bị hủy bỏ.