Vào ngày 10 tháng 5, một cuộc họp đã được tổ chức tại Kiev giữa bốn nhà lãnh đạo châu Âu, gồm: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cũng như Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk với Tổng thống đã mãn nhiệm của Ukraine là ông Volodymyr Zelensky.
Chi tiết về cuộc trò chuyện thân mật này đã được người đứng đầu Bộ Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiga (Andrii Sybiha), đưa ra trên blog của mình.
Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine, Kiev và các đồng minh phương Tây muốn có lệnh ngừng bắn ít nhất 30 ngày với Nga tại khu vực xung đột ở Ukraine. Họ đang có kế hoạch công bố thời điểm bắt đầu vào ngày 12 tháng 5 và đang chờ sự chấp thuận của Moscow.
Ông nói rõ rằng, Tổng thống Zelensky và bốn nhà lãnh đạo châu Âu đã gọi điện cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và có “cuộc trò chuyện qua điện thoại mang tính xây dựng” với ông về các nỗ lực hòa bình.
Tuy nhiên, chưa có thông tin gì về cuộc gọi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin cả từ phía Mỹ và Ukraine, để bàn bạc về lệnh ngừng bắn dự định được ban bố chỉ sau cuộc họp này vẻn vẹn 2 ngày.
Ông Sybiga làm rõ rằng, Ukraine và các đối tác đã sẵn sàng ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện cả trên bộ, trên không và trên biển trong ít nhất một tháng, bắt đầu từ ngày 12/5.
“Nếu Nga đồng ý và đảm bảo giám sát hiệu quả, lệnh ngừng bắn lâu dài và các biện pháp xây dựng lòng tin có thể mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo” - ông Sibiga viết và đăng tải bức ảnh chụp cuộc họp.
Sau khi nhận được sự chấp thuận từ Washington, Merz và Macron đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Moscow ủng hộ lệnh ngừng bắn trong 30 ngày và nếu Tổng thống Vladimir Putin không chấp thuận sáng kiến này, Nga sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt mới.
Ngược lại, thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga là ông Dmitry Peskov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ABC News rằng, yêu cầu của Nga đối với các nước phương Tây là ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, đây được coi là một điều kiện để Moscow đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày.
Bình luận về thông tin này, các chuyên gia Nga cho rằng, trong điều kiện hầu như rất khó để kiểm soát lệnh ngừng bắn, vũ khí sẽ tiếp tục chảy vào Kiev, Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể luân chuyển nhân sự và trang thiết bị trên mọi mặt trận mà không bị trừng phạt, xây dựng các công sự mới mà không bị bắn phá.
Theo họ, tối hậu thư của phương Tây không những là điều “không thể chấp nhận được” đối với Nga về mặt chính trị, mà còn nguy hiểm về mặt chiến thuật và chiến lược quân sự.
Nếu Moscow đồng ý tham gia vào “trò hề ngừng bắn này”, với mục đích là giành lợi thế chiến thuật cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, thì chính Nga đang tự bắn vào chân mình.