Tiêm vắc xin COVID-19 cho 7.153 người dân ở Cao Bằng

GD&TĐ - Ngày 3/5, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cho biết, tính đến hết ngày 02/5 tỉnh Cao Bằng có trên 7.000 người được tiêm vắc xin COVID-19.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, từ ngày 16/4/2021 đến hết ngày 02/5/2021, tỉnh Cao Bằng đã tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca do Bộ Y tế cấp cho 7.153 người tại 10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Tại cơ sở tiêm chủng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã thực hiện tiêm cho 1.301 người; Cơ sở tiêm chủng Trung tâm Y tế huyện Hòa An đã tiêm cho 811 người.

Tại cơ sở tiêm chủng Trung tâm Y tế Thành phố Cao Bằng tiêm được 768 người; Cơ sở tiêm chủng Trung tâm Y tế huyện Hà Quảng 258 người.

Tại cơ sở tiêm chủng Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Quảng 517 người; Cơ sở tiêm chủng Trung tâm Y tế huyện Quảng Hòa 416 người; Cơ sở tiêm chủng Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Hòa 284; Cơ sở tiêm chủng Trung tâm Y tế huyện Thạch An 450 người; Cơ sở tiêm chủng Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc 408 người.

Tại cơ sở tiêm chủng Bệnh viện Đa khoa huyện Trùng Khánh 478 người; Cơ sở tiêm chủng Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh 377 người; Cơ sở tiêm chủng Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm 402 người.

Tại cơ sở tiêm chủng Trung tâm Y tế huyện Hạ Lang 267 người; Cơ sở tiêm chủng Trung tâm Y tế huyện Nguyên Bình 383 người; Cơ sở tiêm chủng Bệnh viện Tĩnh Túc 22 người.

Về theo dõi sau tiêm, Sở Y tế Cao Bằng cho hay, qua theo dõi, tổng hợp tình trạng sức khỏe 24 giờ sau tiêm đối với 6.981 trường hợp tiêm từ ngày 16/4 đến ngày 01/5/2021 tại cơ sở tiêm chủng của tỉnh Cao Bằng có: 4.284 trường hợp đau tại chỗ tiêm (chiếm 61%); 2.769 trường hợp có sốt (chiếm 39,7%); có 2.957 trường hợp đau đầu...

Đây là các biểu hiện thường gặp và cũng là những phản ứng thông thường của cơ thể với tất cả các loại vắc xin nói chung và vắc xin phòng COVID-19 nói riêng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thắng cử giúp tăng vị thế

GD&TĐ - Ở lần bầu cử Tổng thống Nga năm nay, cả trong lẫn ngoài nước Nga đều dự đoán và tin chắc rằng Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin sẽ lại đắc cử.
Minh họa/INT

Quyền và trách nhiệm công vụ

GD&TĐ - Có thể thấy, để có nền công vụ hiệu lực, hiệu quả, ngoài các quy định pháp luật, yếu tố quan trọng là tinh thần trách nhiệm.