Bão Vamco giật cấp 12 ngay trên vùng biển các tỉnh Quảng Bình - Thừa Thiên-Huế

GD&TĐ - Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong bản tin lúc 8h15 hôm nay 15/11, vào hồi 8h vị trí tâm bão ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế; sức gió mạnh nhất giật cấp 12.

Tin bão khẩn cấp phát lúc 08h15 của Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia.
Tin bão khẩn cấp phát lúc 08h15 của Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Tin phát lúc 8h15 của Trung tâm khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào hồi 8h ngày 15/11, vị trí tâm bão khoảng 17.0oN; 107.3oE, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế.

Sức gió mạnh nhất: Cấp 8-9 (60-90km/h), giật cấp 12.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h.

Hiện ở các tỉnh Trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm.

Tại Huế gió bắt đầu mạnh, một số nơi có mưa to, gió lớn khiến nhiều cây bật góc, nhà bị tốc mái. Người dân Huế không ra khỏi nhà từ trưa 14/11, sơ tán hơn 70.000 người.

Clip: Gió bắt đầu mạnh tại Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế (nguồn: Báo giao thông):

Lúc này tại xã Bảo Ninh (tỉnh Quảng Bình) mưa rất to, không có gió. Trước đó, Quảng Bình đã sơ 13.000 hộ dân. Số hộ này được yêu cầu ở yên nơi sơ tán chờ bão tan mới được trở về nhà.

Theo thông tin cập nhật tình hình trên VOV, hiện Đà Nẵng sóng nước gây xói lở nền gạch, những tấm đá hoa cương trang trí tại Công viên trên đường Như Nguyệt. Các hệ thống trụ điện, ghế đá cũ bị giật đổ, đất đá vương vãi trên đường.

Đường phố Đà Nẵng ở thời điểm hiện tại. Ảnh: VOV.
Đường phố Đà Nẵng ở thời điểm hiện tại. Ảnh: VOV.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...