Tiền đạo số 1 Thái Lan tự tin vô địch AFF Cup 2020

GD&TĐ - Chân sút nổi tiếng Teerasil Dangda tự tin cùng Thái Lan qua mặt đương kim vô địch Việt Nam để giành ngôi vương AFF Cup 2020.

Dangda được HLV Mano Polking kỳ vọng tại AFF Cup 2020.
Dangda được HLV Mano Polking kỳ vọng tại AFF Cup 2020.

“Tôi rất vui trở lại phục vụ đội tuyển Thái Lan. Chúng tôi có 6 ngày để chuẩn bị cho AFF Cup 2020 và hiện tất cả đã sẵn sàng”, tiền đạo Dangda nhấn mạnh: “Tôi cũng tự tin cùng đội nhà đánh bại mọi đối thủ để đăng quang giải đấu trên đất Singapore”.

Dangda được xem là tiền đạo hàng đầu Thái Lan và cả khu vực Đông Nam Á. Anh đang nằm trong nhóm những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử AFF Cup với 15 bàn, ngang với thành tích của đồng hương Worrawoot Srimaka và cựu tiền đạo Lê Công Vinh (Việt Nam), chỉ kém 2 bàn so với Noh Alam Shah (Singapore).

Vì thế, đến với AFF Cup 2020 ngoài mục tiêu vô địch cùng Thái Lan, Dangda còn hướng tới việc trở thành chân sút ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu số 1 của các quốc gia Đông Nam Á.

“Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cá nhân tôi và các đồng đội sẽ trình diễn tất cả những gì tốt nhất tại AFF Cup 2020”, tiền đạo từng 3 lần giành danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup vào các năm 2008, 2012 và 2016 nói thêm: “Tôi cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể người hâm mộ bóng đá Thái Lan, cùng các đồng đội và Ban huấn luyện ở giải đấu lần này”.

Thái Lan vừa có buổi tập đầu tiên trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2020. Họ triệu tập 30 cầu thủ tranh tài tại Singapore. Tuy nhiên, Thái Lan còn thiếu vắng 6 trụ cột, gồm 5 người đang thi đấu ở nước ngoài và hậu vệ Phillip Roller chấn thương nên sẽ tập trung muộn.

Theo kế hoạch, Teerasil Dangda và các đồng đội sẽ sang Singapore vào ngày 1/12. Thái Lan nằm ở bảng A cùng các đội Timor Leste, Myanmar, Philippines và chủ nhà Singapore. Trận ra quân họ sẽ gặp đối thủ yếu Timor Leste vào ngày 5/12.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ