Tuyển Thái Lan nhận ‘cú lừa’ trước thềm AFF Cup 2020

GD&TĐ - Người hâm mộ Thái Lan cho rằng, cầu thủ Pansa Hemviboon đã cố tình đánh lừa HLV Mano Polking để từ chối nghĩa vụ quốc gia và tiếp tục thi đấu cho Buriram United.

Pansa Hemviboon bị nghi ngờ giả chấn thương để trốn tránh làm nhiệm vụ quốc gia.
Pansa Hemviboon bị nghi ngờ giả chấn thương để trốn tránh làm nhiệm vụ quốc gia.

Pansa Hemviboon là một trong số 30 cầu thủ được HLV Mano Polking triệu tập lên đội tuyển quốc gia nhằm chuẩn bị cho AFF Cup. Sau đó, trung vệ này đã xin rút khỏi đội tuyển xứ Chùa Vàng với lý do chấn thương.

Tuy nhiên, Pansa Hemviboon đã khiến người hâm mộ Thái Lan bất ngờ khi ra sân thi đấu trọn vẹn 90 phút ngày 28/11 trong đội hình Buriram United. Điều này làm dấy lên nghi ngờ

Điều này dấy lên nghi ngờ Pansa Hemviboon đang đã cố tình đánh lừa HLV Mano Polking để từ chối nghĩa vụ quốc gia và phải nhận về vô số những lời chỉ trích từ phía người hâm mộ.

Huấn luyện viên Alexandre Polking dĩ nhiên biết thông tin này. Chiến lược gia của tuyển Thái Lan "cạn lời", không muốn nhắc đến Hemviboon.

"Chúng tôi sẽ không nói về trường hợp này. Bởi trước đó, đội tuyển đã nhận được thông tin cậu ấy bị chấn thương. Có thể cơ thể cậu ấy chưa thật sự sẵn sàng, vì vậy tôi đã gọi Pawee Tanthatemee, cũng là 1 trung vệ rất chất lượng lên thay thế.

Tôi nghĩ rằng, tuyển Thái Lan đang có 30 cầu thủ giỏi, kể cả khi chúng tôi thay đổi một số người. Những cầu thủ thay thế chắc chắn có những phẩm chất tốt. Chúng tôi phải luôn tin tưởng những ai ở bên cạnh mình", ông Polking cho biết sau buổi tập đầu tiên của tuyển Thái Lan chiều 29/11.

Tại AFF Cup 2021, ĐT Thái Lan sẽ nằm ở bảng A cùng với Singapore, Myanmar, Philippines và Đông Timor. Voi chiến sẽ chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất bảng là Đông Timor ở trận mở màn.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Polking cho biết: "Tôi tin tưởng rằng ĐT Thái Lan đủ sức để lên ngôi vô địch AFF Cup 2021. Chúng tôi cần sự chuẩn bị và những buổi tập thật tốt. Hãy xem các cầu thủ này sẽ mang đến những gì ở giải đấu năm nay". 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ