Cựu danh thủ Hoàng Anh Gia Lai đánh giá cao tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2020

GD&TĐ - Tawan Sripan, tiền vệ từng thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai tin tưởng Thái Lan sẽ lên ngôi ở AFF Cup 2020.

Thái Lan muốn đòi lại ngôi vô địch AFF Cup từ tay tuyển Việt Nam.
Thái Lan muốn đòi lại ngôi vô địch AFF Cup từ tay tuyển Việt Nam.

Tiền vệ Tawan Sripan năm nay 49 tuổi, từng thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai hơn một thập kỷ trước và nay là HLV của Bangkok United, thay thế Mano Polking (HLV trưởng của Thái Lan hiện tại).

Tawan Sripan từng 5 lần vô địch SEA Games, 4 lần đăng quang AFF Cup. Cựu tiền vệ này thi đấu 2 năm cho HAGL, ghi 13 bàn sau 49 lần ra sân tại V.League.

Chia sẻ giới giới truyền thông mới đây, Tawan cho rằng Thái Lan vẫn là vượt trội so với khu vực Đông Nam Á, kể cả so với nhà đương kim vô địch Việt Nam và có cơ hội lớn lên ngôi ở AFF Cup 2020 cuối năm nay.

"Tôi nghĩ rằng đội tuyển sẽ ổn nếu lấy lại các cầu thủ quan trọng. Thực ra là với thành phần hiện tại, Thái Lan cũng đã vượt trội ở ASEAN rồi. Nhưng nếu chúng ta có được những cầu thủ tốt nhất như Jay (Chanathip Songkrasin), Aum (Theerathorn Bunmathan) và Mui (Theerasil Dangda), tôi tin rằng họ có thể giúp nâng tầm ĐT Thái Lan. Các ngôi sao này có thể đưa đội nhà lên một tầm cao mới".

Nhưng Tawan cũng ám chỉ rằng vấn đề mà Thái Lan còn thiếu chính là xây dựng nên một tập thể gắn kết, một hệ thống chiến thuật vững chắc và linh hoạt. Cựu tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ: "Tôi nghĩ Mano Polking có thể quản lý tốt các cầu thủ nhờ vào chiến thuật của ông ấy. Tôi nghĩ Thái Lan có cơ hội cao để trở thành nhà vô địch giải lần này.

Tùy thuộc vào lựa chọn của Mano Polking. Nếu ông ấy chọn những người đã chơi với nhau trong một thời gian dài, chơi theo chiến thuật của Mano, biết ông ấy, hoặc từng làm học trò của ông ấy thì cũng không có gì lạ.

Tất cả sẽ giúp rút ngắn thời gian làm quen ở đội bóng. Tất cả phụ thuộc vào huấn luyện viên. Nhưng cá nhân tôi nghĩ Mano nên chọn cầu thủ phù hợp với chiến thuật nhất. Vì chiến thuật đóng vai trò rất quan trọng, trong khi chúng ta vẫn chưa định hình được chiến thuật sẽ theo đuổi là gì".

AFF Suzuki Cup 2020 diễn ra tại Singapore. Theo kết quả bốc thăm AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam nằm tại bảng B với Malaysia, Indonesia, Lào, Campuchia. Bảng A là sự góp mặt của Thái Lan, Singapore, Philippines, Myanmar và đội thắng trong trận play-off giữa Brunei và Đông Timor.

Trận play-off tranh vé dự AFF Cup 2020 giữa Đông Timor và Brunei sẽ diễn ra ngày 1/12/2021. Các trận đấu tại AFF Cup 2020 được tổ chức từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022.

Tin vui vừa đến với đội tuyển Việt Nam khi Đại hội thường niên AFF lần thứ 28 thông báo toàn bộ các trận đấu tại AFF Cup 2020 tới tại Singapore sẽ diễn ra trên sân cỏ tự nhiên thay cho sân cỏ nhân tạo như lo lắng trước đó.

Ngoài ra, theo Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Ban tổ chức AFF Cup 2020 đã đồng ý điều chỉnh số lượng cầu thủ tham dự của mỗi đội từ 23 lên 30, số lượng quan chức và đội ngũ hậu cần cũng được tăng lên 20.

Thay đổi này nhằm giúp các đội bóng có sự chuẩn bị tốt hơn trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch covid-19 Sự thay đổi này là tin không thể vui hơn với HLV Park vì ông sẽ có thêm nhiều lựa chọn để điều chỉnh chiến thuật.

Tính tới thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup hai lần vào các năm 2008 và 2018. Trong khi đó Thái Lan giữ kỷ lục là nước vô địch AFF Cup nhiều nhất với 5 lần nâng Cúp (vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.