Lý do hy hữu khiến tuyển Thái Lan mất tài năng trẻ ở AFF Cup

GD&TĐ - Đội tuyển Thái Lan sẽ không có sự phục vụ của cầu thủ Thái kiều Ben Davis do lệnh cấm từ phía chủ nhà của AFF Cup 2020.

Ben Davis không thể dự AFF Cup vì bị cấm nhập cảnh vào Singapore.
Ben Davis không thể dự AFF Cup vì bị cấm nhập cảnh vào Singapore.

Một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Thái Lan đương đại chính là Ben Davis. Cầu thủ này từng được cả Thái Lan và Singapore quan tâm và muốn sở hữu.

Ben Davis tên đầy đủ Benjamin James Davis, sinh năm 2000, cao 1m72, vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm hoặc tiền vệ phòng ngự.

Ben Davis có mẹ là người Thái Lan, ba là người Anh, sinh ra ở Phuket (Thái Lan), cả nhà chuyển tới sống ở Singapore khi anh tròn 5 tuổi, và 4 năm sau Davis được công nhận là công dân đảo quốc Sư tử.

Tại Singapore, ba của Davis có mở một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ - cung cấp khoảng 3000 cầu thủ trẻ, và có liên kết với CLB Fulham (Anh). Đây chính là khởi nguồn cho sự nghiệp bóng đá đi lên rất nhanh của Davis.

Năm Ben Davis tròn 13 tuổi (2013), anh được tuyển chọn vào Học viện đào tạo trẻ đặc biệt của Hiệp hội bóng đá Singapore (FAS) và bắt đầu khoác áo U16, U19 Singapore.

Ít lâu sau, cầu thủ này được sang Anh chơi bóng. Tiền vệ sinh năm 2000 đã có lần ra mắt đầu tiên trong màu áo Fulham ở Cúp Liên đoàn Anh ở phút 89, trận Fulham 0-1 Southampton, ngày 28/8/2019 và được đánh giá là cầu thủ triển vọng của bóng đá Đông Nam Á.

Có quốc tịch cả Thái Lan và Singapore, tuy nhiên Ben Davis đã từ chối tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự cho đảo quốc sư tử vào năm 2019 đồng thời chọn khoác áo đội tuyển U23 Thái Lan tham dự VCK U23 châu Á 2020. 

Cầu thủ này sau đó còn tuyên bố sẽ không bao giờ quay trở lại Singapore để thực hiện nghĩa quốc gia. Vì vấn đề này, Ben Davis bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Singapore.

Vì vậy, dù được triệu tập lên tuyển quốc gia Thái Lan ở AFF Cup 2020 sắp tới, cầu thủ này cũng không thể cùng thầy trò HLV Mano Polking sang Singapore thi đấu.

Liên quan tới đội tuyển Thái Lan. Sau khi được trao quyền tại ĐT Thái Lan, vị cựu thuyền trưởng CLB TP.HCM HLV Alexandre Polking quyết tâm cùng đội bóng xứ chùa Vàng lên ngôi vô địch ở AFF Cup 2020.

"Thật khó để dùng từ ngữ diễn tả cảm xúc của tôi vào lúc này. Tôi thực sự đang rất vui, có chút tự hào, hãnh diện và cảm thấy rất tự tin. 

Thái Lan thực sự giống như quê hương của tôi và tôi thực sự rất yêu mến con người và nét đẹp văn hóa của quốc gia này kể từ lần đầu tiên đặt chân tới đây 8 năm trước.

Tôi sẽ cố gắng hết mình để đáp lại niềm tin mà LĐBĐ Thái Lan vừa dành cho mình. Tôi tin là với sự đồng lòng từ Ban lãnh đạo, các thành viên cầu thủ Thái Lan cùng người hâm mộ, chúng ta có thể làm được điều đó.

Hãy dành tối đa sự tập trung và chăm chỉ làm việc ngay từ bây giờ. Hãy chiến đấu để đưa chiếc cúp AFF trở lại với Thái Lan".

Tại AFF Cup 2020, tuyển Thái Lan sẽ nằm cùng bảng A với Myanmar, Philippines, Singapore cùng đội thắng trong trận play-off giữa Đông Timor/Brunei.

Đây được đánh giá là đối thủ mà thầy trò HLV Park Hang Seo có thể sẽ gặp ở vòng bán kết hoặc xa hơn là tại trận chung kết của giải đấu năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ