HLV Worawut Srimaka tiến cử Kiatisak dẫn dắt tuyển Thái Lan

GD&TĐ - Ngoài việc tiến cử Kiatisuk vào ghế HLV tuyển Thái Lan, HLV Worawut đánh giá rất cao một cầu thủ Thái Kiều ở U23 Thái Lan.

HLV Worawut Srimaka tiến cử Kiatisak dẫn dắt tuyển Thái Lan.
HLV Worawut Srimaka tiến cử Kiatisak dẫn dắt tuyển Thái Lan.

Ngày 5/11, HLV đội U23 Thái Lan Worawut Srimaka đã có buổi trả lời truyền thông xứ Chùa Vàng, không lâu sau khi giúp đội bóng này giành vé dự VCK giải U23 châu Á 2022.

Khi được phóng viên của tờ Siamsport hỏi rằng liệu ông có muốn dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan trong tương lai hay không, HLV Worawut Srimaka lập tức tiến cử Kiatisak vào nhiệm vụ này: "Tôi đã từng là tuyển thủ quốc gia Thái Lan. Tất nhiên, tôi muốn một lần được thử dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Mong muốn đó có thể trở thành hiện thực hoặc không. Song, đây hoàn toàn là điều mà tôi không nghĩ tới vào lúc này.

Thành thực mà nói, có thể tôi không phù hợp lắm với vị trí này. HLV trưởng đội tuyển quốc gia phải là người thông minh, gọn gàng, có tài năng. Đó phải là một người có cá tính như Zico (Kiatisuk) hoặc có thể là Thachatawan Sripan. Tôi nghĩ họ phải có khí chất giống như một quý ông".

Ngoài việc tiến cử Kiatisak vào ghế HLV tuyển Thái Lan, HLV Worawut cũng đánh giá caoJonathan Khemdee cầu thủ thủ mang hai dòng máu Thái Lan – Đan Mạch của U23 Thái Lan: "Jonathan Khemdee có niềm đam mê cháy bỏng và hòa nhập rất tốt với bóng đá Thái Lan. Cậu ấy là một hậu vệ rất tài năng và giàu nhiệt huyết.

Sau khi U23 Thái Lan chỉ có được trận hòa trước Malaysia với màn trình diễn không được như mong đợi, Jonathan Khemdee đã khóc vì không thể dẫn dắt đồng đội giành trọn 3 điểm. Cậu ấy cũng tỏ ra vui mừng khôn xiết khi chúng tôi có thể tiến vào vòng chung kết giải châu lục".

Quay trở lại với Kiatisuk, đây không phải lần đầu tiên anh được tiến cử vào chiếc ghế HLV trưởng tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, Zico Thái từng nhiều lần khẳng định thời điểm hiện tại anh muốn gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai thay vì nghĩ tới việc trở về quê nhà.

Theo nguồn tin của On Sports, HLV Kiatisak sẽ trở lại Hoàng Anh Gia Lai vào đầu tháng 11 và cách ly y tế rồi hội quân với các học trò. Sau khi trở lại, HLV người Thái Lan sẽ có cuộc họp với BLĐ đội bóng để bàn về những kế hoạch nhân sự và chuẩn bị cho mùa giải mới bởi nhiều khả năng đội bóng phố Núi sẽ là đại diện của Việt Nam dự AFC Champions League.

Theo dự kiến, V.League 2022 diễn ra từ ngày 17/2 đến 4/9/2022, nhằm giúp các đội bóng có một mốc thời gian để xây dựng kế hoạch cho mùa giải mới. Tuy nhiên, việc có thể lăn bóng đúng hẹn hay không còn phụ thuộc vào tình hình dịch Covid-19 thời điểm đó và sự cho phép của cơ quan chức năng.

Kể từ khi dịch covid-19 xuất hiện vào cuối năm 2019, V.League đã trải qua 2 mùa giải sóng gió. Mùa 2020, V.League dự kiến khai mạc ngày 20/2, nhưng sau đó phải lùi tới 6/3. Trước khi cán đích vào ngày 8/11, giải có thêm 2 lần phải tạm hoãn vô thời hạn do dịch bùng phát.

Sang mùa 2021, giải khai mạc đúng kế hoạch vào ngày 15/1, tuy nhiên sau đó cũng phải hoãn 2 lần vào các ngày 30/1 và 6/5, trước khi chính thức bị huỷ vào ngày 24/8. Ở cả hai mùa 2020 và 2021, nhiều trận đấu V.League phải diễn ra trên sân không khán giả để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch covid-19.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.