Thủ môn Văn Ý 20 lần cứu thua, Việt Nam nuôi hy vọng đi tiếp tại Futsal World Cup

GD&TĐ - Sự xuất sắc của thủ môn Hồ Văn Ý, sự chiến đấu quả cảm của các cầu thủ giúp Việt Nam thắng nghẹt thở Panama 3-2 ở VCK FIFA Futsal World Cup 2021 khuya 19/6.

Tuyển futsal Việt Nam (áo trắng) thắng nghẹt thở 3-2 trước Panama.
Tuyển futsal Việt Nam (áo trắng) thắng nghẹt thở 3-2 trước Panama.

Do cùng thua ở lượt trận ra quân nên cả tuyển futsal Việt Nam lẫn Panama đều nhập cuộc với tư tưởng phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp.

Cuộc đối đầu với đối thủ xếp 38 thế giới trải qua 40 phút đầy khó khăn đối với thầy trò HLV Phạm Minh Giang trên đất Lithuania.

Dẫu vậy, đội xếp hạng 43 thế giới vẫn nhập cuộc hết sức tự tin ở lượt trận thứ 2 bảng D của VCK FIFA Futsal World Cup 2021.

Khi trận đấu mới trôi qua được 8 phút, Minh Trí và Đoàn Phát đã giúp Việt Nam dẫn 2-0.

Nhận các bàn thua chóng vánh, đội bóng giàu kỹ thuật và thể lực, được đánh giá cao hơn liên tục gây sức ép và đã quân bình được tỷ số 2-2 trước khi hiệp một khép lại.

Phút 26 của hiệp hai, Việt Nam lại vượt lên dẫn 3-2 nhờ pha độc diễn của Lê Minh Hiếu khi anh đi bóng qua cả hậu cầu thủ lẫn thủ môn đội Panama trước khi ghi bàn từ góc hẹp.

Video: Việt Nam thắng nghẹt thở Panama 3-2 (nguồn FPT). 

Với quyết tâm “được ăn cả ngã về không”, Panama dâng cao đội hình tổ chức các đợt tấn công như vũ bão về phía khung thành tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, sự chiến đấu quả cảm của các tuyển thủ Việt Nam đã giúp họ đứng vững, hoá giải mọi cuộc tiến công của đối thủ.

Xuất sắc nhất không ai khác chính là thủ môn Hồ Văn Ý. Thông số thống kê cho thấy, thủ thành số 1 của Việt Nam đã có gần 20 pha cứu thua rõ ràng cho đội nhà. Thậm chí, Văn Ý sẽ trở thành thủ môn đầu tiên ghi bàn ở VCK FIFA Futsal World Cup 2021 nếu VAR không từ chối bàn thắng của anh ở phút 12.

Sự xuất sắc của thủ môn Hồ Văn Ý, sự chiến đấu quả cảm của các cầu thủ giúp Việt Nam thắng chung cuộc Panama 3-2 và sống dậy hy vọng đi tiếp vào vòng 1/8.

Trận cuối cùng vòng bảng, thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ gặp đối thủ CH Czech vào lúc 20h tối 19/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.