Video: Văn Ý bị VAR tước thành quả “thủ môn đầu tiên ghi bàn ở Futsal World Cup 2021”

GD&TĐ - Hồ Văn Ý lỡ cơ hội trở thành thủ môn đầu tiên ghi bàn ở VCK FIFA Futsal World Cup 2021 khi VAR từ chối công nhận bàn thắng trong trận Việt Nam hạ Panama 3-2 khuya 16/9.

VAR không công nhận bàn thắng của thủ môn Hồ Văn Ý dù có vẻ trái bóng đã nằm trọn trong vạch vôi.
VAR không công nhận bàn thắng của thủ môn Hồ Văn Ý dù có vẻ trái bóng đã nằm trọn trong vạch vôi.

Phút 12, thủ môn Hồ Văn Ý phát bổng từ vòng cấm, bóng cuộn đập điểm nối xà ngang và cột dọc, dội xuống chân cột trái đối diện của khung thành Panama.

Có mặt trong vòng cấm, Đức Tùng sút bồi nhưng bóng lại tìm đến cột trái và bật ra. Tiếp đến Gia Hưng sút xa, bóng trúng cầu thủ Panama văng ra biên dọc.

Video: VAR tước bàn thắng của thủ môn Văn Ý (nguồn FPT).

Sau khi kết thúc tình huống, Ban huấn luyện Việt Nam khiếu nại về tình huống của Hồ Văn Ý. Tổ trọng tài sử dụng màn hình VAR, xem đi xem lại nhiều lần rồi quyết định không có bàn thắng cho Việt Nam.

Hình ảnh pha chiếu chậm cho thấy, dường như VAR đã tước đi bàn thắng hợp lệ của thủ môn số 1 đội tuyển futsal Việt Nam, bởi trái bóng có vẻ như đã nằm hoàn toàn trong vạch vôi.

Các phản ứng trên mạng xã hội sau đó cũng đều cho rằng thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã bị tước oan bàn thắng. Nếu không, Việt Nam đã gia tăng cách biệt tỷ số lên 3-1 và Hồ Văn Ý đã trở thành thủ môn đầu tiên ghi bàn ở VCK FIFA Futsal World Cup 2021.

Bình luận trực tiếp trên sóng truyền hình, các chuyên gia cho rằng VAR dường như đang ‘chống lại’ các đội tuyển bóng đá Việt Nam.

VAR can thiệp khiến Duy Mạnh bị thẻ vàng thứ 2 rời sân, kèm với đó Việt Nam phải chịu quả phạt đền khiến thua ngược chủ nhà Saudi Arabia 1-3 ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á hôm 2/9.

VAR tiếp tục từ chối quả 11m trên sân Mỹ Đình khi cú sút của Hồng Duy bóng trúng tay hậu vệ Rhyan Grant trong cấm địa trận Việt Nam thua Australia 0-1 hôm 7/9.

Trở lại trận đấu tối qua, không lâu sau khi bị từ chối bàn thắng, tuyển futsal Việt Nam để Panama gỡ hoà 2-2.

Sang hiệp hai, Việt Nam lại vượt lên nhờ pha độc diễn ghi bàn của Lê Minh Hiếu và giành chiến thắng chung cuộc 3-2, để nắm lợi thế trong cuộc đua vào vòng 1/8.

Trận cuối cùng vòng bảng, thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ gặp đối thủ CH Czech tối 19/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ