Thua đậm Brazil, HLV tuyển futsal Việt Nam nói gì?

GD&TĐ - Cựu đội trưởng tuyển futsal Việt Nam, HLV Nguyễn Bảo Quân cho rằng tuyển futsal Việt Nam có thể đánh bại Panama ở lượt trận thứ 2.

Tuyển Việt Nam thua đậm futsal Brazil ở trận ra quân World Cup 2021.
Tuyển Việt Nam thua đậm futsal Brazil ở trận ra quân World Cup 2021.

Đội tuyển futsal Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ càng cho trận đấu với Brazil mục đích hạn chế sức mạnh của đối thủ và giảm thiểu những bàn thua có thể trước ứng cử viên vô địch. Dẫu vậy, trước một đối thủ vượt trội về đẳng cấp, chúng ta đã để thua với tỷ số đậm và có màn ra quân không thành công ở VCK World Cup năm nay.

Trước sức ép khủng khiếp đến từ đối thủ, tuyển Việt Nam phải nhận bàn thua đầu tiên ở ngay ở phút thứ 3. Tuyển  Brazil tiếp tục tấn công và nhanh chóng dẫn trước 3 - 0.

Phút thứ 13, các học trò của HLV Phạm Minh Giang sút tung lưới Brazil rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 do công của Khổng Đình Hùng sau pha dàn xếp đá phạt bên cánh.

Đáng tiếc đây là tất cả những gì tuyển futsal Việt Nam có thể là được trong trận đấu này, những phút còn lại chúng ta liên tục bị đối thủ chọc thủng lưới với sự lấn án về lối chơi. 

Trước khi hiệp 1 khép lại, các cầu thủ Brazil còn ghi thêm 2 bàn thắng nữa để tạm dẫn 5 - 1.

Bước sang hiệp 2, Brazil với kỹ thuật vượt trội đã ghi thêm được 4 bàn thắng nữa vào lưới tuyển Việt Nam và trận đấu khép lại với chiến thắng cách biệt 9 - 1 cho Brazil.

Trận đấu tiếp theo của tuyển futsal Việt Nam sẽ diễn ra ngày 16/9 trước tuyển Panama, đội đã để thua CH Séc 1 - 5.

Chia sẻ về việc tuyển Futsal Việt Nam chỉ ghi được 1 bàn vào lưới tuyển Brazil nhưng lại để đối thủ chọc thủng lưới tới 9 bàn, HLV Nguyễn Bảo Quân nói: "Tôi nghĩ bàn thắng đó thể hiện rằng đội tuyển futsal Việt Nam đã tập luyện rất kỹ. Tất cả bài miếng, tình huống cố định đều phải tập luyện hàng ngày. Chính vì thế ngay khi có cơ hội thì HLV Phạm Minh Giang đã nhìn ra và cho hội ý để thực hiện tình huống đó.

Cùng với sự chuẩn bị kỹ càng, anh em trong đội cũng đã thực hiện hiện rất hay trong tình huống cụ thể để sút tung lưới Brazil. Từ người chuyền bóng, người di chuyển rồi người dứt điểm đều đã làm tốt", HLV Nguyễn Bảo Quân  nhận xét.

Cũng ở lượt trận đầu tiên, Futsal Panama đã để thua đậm 1-5 trước tuyển Czech( Séc) và sẽ so tài với tuyển Việt Nam trong ít ngày tới, đây là đối thủ mà chúng ta có thể nghĩ tới 3 điểm ở lượt trận thứ 2.

Nhận định về đội tuyển futsal Panama, cựu đội trưởng tuyển futsal Việt Nam, HLV Nguyễn Bảo Quân cho rằng: "Sau khi theo dõi trận đấu, tôi nghĩ có 2 điều cần lưu ý về Panama.

Đầu tiên, thể lực của họ tương đối tốt. Thứ hai, đội bóng này có một số cầu thủ kỹ thuật cá nhân cực tốt, có khả năng đột phá qua người vô cùng ấn tượng.

Đặc biệt tôi thấy tuyển Panama có tới 4-5 cầu thủ thuận chân trái. Họ rất nhanh, rất khéo, đột phá tốt và có những lúc làm cho đội Czech không theo kịp luôn. Đó là hai điểm chúng ta phải đặc biệt lưu ý khi đưa ra phương án phòng ngự.

Tuy nhiên theo đánh giá cá nhân, lối chơi của Panama chưa thực sự rõ ràng. Có thể do họ gặp đội Czech mạnh hơn nên không triển khai được.

Tôi xem và thấy lối chơi của Panama không phải điều gì quá nổi trội về mặt chiến thuật. Khâu tổ chức phòng ngự của họ không phải quá tốt và chúng ta hoàn toàn có cơ hội để nghĩ tới một trận thắng".

HLV Nguyễn Bảo Quân đưa ra phương án để tuyển futsal Việt Nam có thể thắng Panam ở trận đấu tới: "Với góc nhìn của tôi, tôi nghĩ tuyển Việt Nam cần chơi pressing ở trận đấu với Panama.

Pressing ở trong futsal không chỉ gây áp lực mà chính là hạn chế việc đối phương có thể cầm bóng tổ chức tấn công hay đột phá.

Tôi nghĩ Panama vẫn là một đối thủ mạnh và chúng ta phải hết sức đề phòng, đặc biệt khi đối thủ qua người khi 1 đấu 1 rất tốt. Việc pressing sẽ hạn chế vấn đề đó, giúp đẩy được quả bóng ra xa phần sân nhà.

Khi mình làm được như vậy thì đối thủ rất ít cơ hội để đột phá qua người được. Đồng thời, nếu họ đột phá ở phần sân nhà lại rất mạo hiểm khi để mất bóng và đó sẽ là cơ hội để tuyển Việt Nam tận dụng".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ